[VIDEO] Quả bom lớn nhất Thế chiến thứ II đột ngột phát nổ khi đang tháo ngòi nổ

ANTD.VN -  Hãng tin Reuters đưa tin các thợ lặn của Hải quân Ba Lan ngày 12-10 đã bắt đầu một hoạt động dự kiến dài 5 ngày để tháo ngòi nổ quả bom chưa nổ lớn nhất trong Thế chiến 2 từng được tìm thấy ở Ba Lan. Vụ việc buộc hơn 750 người rời khỏi nhà cửa. Quả bom này có tên "Tallboy" (tạm dịch: Chàng trai cao lớn) hay còn gọi là "quả bom động đất", do Không quân Hoàng gia Anh sử dụng trong Thế chiến 2. Tuy vậy chỉ sau một ngày tiến hành tháo dỡ ngòi nổ, quả bom đã đột ngột phát nổ, rất may kỹ thuật tháo ngòi được thực hiện bởi robot điều khiển từ xa nên không gây thiệt hại về người.