CLB bóng đá Công an Hà Nội: Huyền thoại trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an Hà Nội - cái tên lừng lẫy của bóng đá Việt Nam đã trở lại sân cỏ giải chuyên nghiệp số 1 quốc gia, mang theo bao rung động, thổn thức từ người hâm mộ dành cho biểu tượng một thời. Và cũng kỳ vọng vào sự bứt phá mạnh mẽ, cùng lối chơi đẹp, hấp dẫn trong tương lai...
Công an Hà Nội là đối trọng của những đội bóng mạnh nhất Việt Nam trong một thời gian dài.
Công an Hà Nội là đối trọng của những đội bóng mạnh nhất Việt Nam trong một thời gian dài.

Quá khứ vàng son

Trong tâm trí người hâm mộ bóng đá Thủ đô và cả nước, Công an Hà Nội (CAHN) là một cái tên bất tử. Kể từ khi thành lập vào năm 1956, trải qua quá trình phát triển với rất nhiều thế hệ cầu thủ, đội bóng ngành Công an luôn cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu cá tính bậc nhất Việt Nam.

Từ thời của những cựu danh thủ như Nguyễn Mạnh Cường, Lưu Đình Tòng, anh em Từ Như Thành - Từ Như Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Văn Đặng, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Nhã… cho đến sau này là thế hệ của Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Trung Phong, Mai Tiến Dũng, Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh, Nguyễn Bật Hưng… CAHN luôn có lối chơi đầy bản sắc, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, bay bổng và cũng rất hiệu quả.

Công an Hà Nội là đối trọng của những đội bóng mạnh nhất Việt Nam trong một thời gian dài. Cùng với Thể Công, đội bóng ngành Công an là hai trong số những tên tuổi hàng đầu của bóng đá miền Bắc, khiến mọi đối thủ phải dè chừng mỗi khi chạm trán.

CLB CAHN từng có một quá khứ hào hùng, với nhiều tên tuổi lớn và thành tích rất đáng tự hào
CLB CAHN từng có một quá khứ hào hùng, với nhiều tên tuổi lớn và thành tích rất đáng tự hào

Công an Hà Nội cũng thường xuyên tạo nên những cơn sốt vé kỷ lục ở Hàng Đẫy hay Cột Cờ, những sân đấu tạc vào lịch sử một thời vàng son của họ.

Sau 3 chức vô địch hạng A (miền Bắc) các năm 1957, 1962, 1964, Công an Hà Nội vô địch toàn quốc năm 1984, đăng quang ở Cúp Dunhill 1999 và giành Cúp quốc gia 2001. Đó là những mốc son không thể xóa mờ trong lịch sử đội bóng, trước khi tập thể đó để lại bao luyến tiếc, khi buộc phải giải thể do nhiều thay đổi trong cơ chế hoạt động bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2002.

CLB Công an Hà Nội là nhân tố mới đầy hứa hẹn tại V.League 2023 và trong tương lai
CLB Công an Hà Nội là nhân tố mới đầy hứa hẹn tại V.League 2023 và trong tương lai

Huyền thoại trở lại

Tháng 11-2022, thực hiện “Đề án phát triển CLB Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp”, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo chuyển giao CLB Công an nhân dân mới được thăng hạng V-League 2023 cho Công an thành phố Hà Nội quản lý, đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Thông tin ấy như những giọt mưa mát lành đổ xuống những trái tim yêu bóng đá Công an vốn đang khô hạn hai thập kỷ qua. Vậy là huyền thoại đã trở lại. Biểu tượng một thời đã trở lại. Niềm tự hào của bóng đá Thủ đô được tái sinh để chinh phục những thách thức mới.

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an rất quan tâm và nhiều lần trực tiếp đến sân vận động cổ vũ, động viên thầy trò CLB CAHN thi đấu
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an rất quan tâm và nhiều lần trực tiếp đến sân vận động cổ vũ, động viên thầy trò CLB CAHN thi đấu

Càng tuyệt vời hơn cho những người yêu mến Công an Hà Nội, khi đội bóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo. Từ một tập thể non trẻ vô địch giải hạng Nhất, Công an Hà Nội được đầu tư bài bản, toàn diện và mạnh tay với những bản hợp đồng khiến các CĐV vô cùng sung sướng và lạc quan.

Đầu tiên phải kể tới những tuyển thủ quốc gia đã chơi rất hay dưới thời HLV Park Hang-seo, như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài… hay những cựu tuyển thủ U23 là Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Tấn Sinh… và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Xuân Nam, Tô Văn Vũ hay Sầm Ngọc Đức. Để cùng với dàn ngoại binh gồm Jhon Cley, Tsoumou, Elton Monteiro, Gustavo Henrique hay thủ thành Patrik Lê Giang (Việt kiều)… tất cả tạo nên một tập thể đầy hy vọng dưới tay HLV Paulo Foiani.

Các trận đấu của đội CAHN thường có số lượng khán giả đến sân cổ vũ rất đông đảo
Các trận đấu của đội CAHN thường có số lượng khán giả đến sân cổ vũ rất đông đảo

Khởi đầu mới

3-2-2023 là một ngày vô cùng đặc biệt với những người yêu mến Công an Hà Nội. Sau hai thập kỷ, đội bóng này mới xuất hiện trở lại ở giải đấu hạng cao nhất Việt Nam. SVĐ Hàng Đẫy gần như được phủ kín bởi các cổ động viên, khi đội bóng ngành Công an tiếp Bình Định ở trận đấu thuộc vòng 1 Night Wolf V-League 2023.

Lượng CĐV ấy không chỉ là những người trẻ, mà còn có rất đông những bậc cha chú, bậc lão thành, những CĐV gạo cội... những người hâm mộ CAHN từ nhiều thập niên trước và giờ đây được sống lại trong không khí sôi nổi, hào hùng ngày nào. Đáp lại tình cảm đó, các học trò HLV Foiani đã chơi một trận tưng bừng, đánh bại đội top 3 mùa trước Bình Định với tỉ số khó tin: 5-0 (Gustavo, Jhon Cley, Tsoumou hattrick).

CAHN có lực lượng ngoại binh và các tuyển thủ chất lượng, là nhân tố chủ chốt của đội tuyển quốc gia Việt Nam
CAHN có lực lượng ngoại binh và các tuyển thủ chất lượng, là nhân tố chủ chốt của đội tuyển quốc gia Việt Nam

Khởi đầu như mơ giúp đội bóng ngành Công an hừng hực khí thế bước vào những vòng tiếp theo. Nhưng không có thành công nào đến dễ dàng và CAHN đã phải nếm trải cảm giác thất bại ngay sau đó, như một phần tất yếu của cuộc chơi. Hai trận thua liên tiếp trước hai đội bóng mạnh là ĐKVĐ Hà Nội FC và cựu vô địch Viettel đã đưa thầy trò ông Foiani “trở lại mặt đất”. Cảm giác bay bổng nhanh chóng qua đi, và Văn Hậu, Văn Thanh cùng đồng đội hiểu rằng họ cần phải làm việc tích cực hơn rất rất nhiều nữa để có thể trở thành một thế lực thực sự.

Đoàn Văn Hậu tiết lộ người bạn thân nhất ở CAHN

“Các cầu thủ Công an Hà Nội đều rất cởi mở, gần gũi và tôi cũng nói chuyện rất nhiều. Tuy nhiên để chọn ra một người mà tôi thân nhất thì đó là Hồ Tấn Tài. Đó là người đồng đội ở cùng phòng, luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tôi và Tấn Tài đã đi cùng nhau trong nhiều năm, từ đội U19 lên ĐT Việt Nam. Có nhiều kỷ niệm đẹp như việc dự U20 World Cup… hay đến bây giờ là được thi đấu cùng một CLB Công an Hà Nội”.

Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài thi đấu ngày càng hiệu quả, ăn ý trong đội hình CLB CAHN

Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài thi đấu ngày càng hiệu quả, ăn ý trong đội hình CLB CAHN

Ngày 19-2, CAHN cho thấy họ đã biết cách rút ra bài học bằng trận hòa 1-1 ngay tại sân Pleiku của HAGL. Trận hòa giá trị đó không chỉ giúp đội bóng này tạm chấm dứt 2 trận toàn thua, mà còn giúp họ có tâm lý tốt hơn trước khi bước vào quãng nghỉ hơn 1 tháng. Giai đoạn nghỉ này có ý nghĩa lớn với HLV Foiani và học trò, bởi chiến lược gia người Brazil có thêm thời gian để hiểu các cầu thủ, giúp họ nhuần nhuyễn hơn, gắn kết hơn và vững vàng hơn.

HLV Foiani cùng ban huấn luyện CLB CAHN
HLV Foiani cùng ban huấn luyện CLB CAHN

Chia sẻ về quãng nghỉ này, ông Foiani nói: “Chúng tôi đã có quãng thời gian chuẩn bị hiệu quả. Với những sự cải thiện ở chiến thuật, con người và tâm lý. Tôi tự tin mình có những cầu thủ xuất sắc. Có được sự ủng hộ từ đội bóng, các cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo, tôi kỳ vọng CLB sẽ có những màn trình diễn khả quan trong thời gian tới”.

Ngoại binh Gustavo Henrique: “Chúng tôi không quan tâm gì khác ngoài danh hiệu”

“Tôi nghĩ toàn đội đang ngày càng trở nên hoàn thiện. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể đạt được mục tiêu. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì đã giúp toàn đội có được những bàn thắng. Mục tiêu của toàn đội luôn là chức vô địch. Chúng tôi không quan tâm gì khác ngoài danh hiệu. Còn cá nhân tôi muốn mình ghi thêm thật nhiều bàn thắng nữa cho CLB Công an Hà Nội”.

Giữ đúng lời, HLV Foiani cùng các học trò đã trải qua trận đấu tuyệt hay trước đội chủ nhà Khánh Hòa ở Cúp quốc gia 2023. Dù bị dẫn trước trong hiệp 1, Công an Hà Nội đã ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2 với các bàn thắng của Văn Hậu, Gia Hưng và Văn Đô để thẳng tiến vào vòng 2 với chiến thắng 3-1.

Chiến thắng đó như đòn bẩy mạnh mẽ, giúp thầy trò HLV Foiani trở lại đấu trường V-League bằng một phong độ tuyệt vời, giành 7/9 điểm tối đa sau 3 trận. Đầu tiên, Công an Hà Nội chia điểm với đương kim á quân Hải Phòng sau trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Tiếp đó, thầy trò HLV Foiani giành chiến thắng quan trọng 2-1 ngay tại Bình Dương ở vòng 6.

Sự trở lại tuyệt vời của đội bóng ngành Công an được thể hiện tại vòng 7, khi họ quật ngã một Nam Định đầy lì lợm trên sân Hàng Đẫy, để tạm đứng trong top 5 đội mạnh nhất giải trước quãng nghỉ, nhường chỗ cho SEA Games 32. Dưới tay HLV Foiani, CLB Công an Hà Nội càng chơi càng hay và các cổ động viên của họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai xán lạn của đội.

Điểm tựa vững vàng trên khán đài

CLB Công an Hà Nội càng chơi càng hay, có sự đóng góp và “truyền lửa” không nhỏ từ các cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành trên khán đài sân Hàng Đẫy hay bất kỳ sân đấu nào khác. Dù mới trở lại sân chơi V-League, CAHN đã sở hữu một lực lượng CĐV hùng hậu và chuyên nghiệp. Luôn có hàng nghìn người với cờ, băng rôn, khẩu hiệu… sẵn sàng nâng bước tinh thần cho các cầu thủ dưới sân trong suốt 90 phút. Bên cạnh những bậc cha chú, bậc lão thành, những người hâm mộ gạo cội... lực lượng cổ động viên đội bóng Công an Thủ đô còn có nhiều người trẻ. Họ là những người năng động và nhiệt huyết, được truyền lửa đam mê từ thế hệ cha anh cũng như được truyền cảm hứng với màu áo bóng đá công an. Các cổ động viên CAHN mang đến một không khí sục sôi, cháy bỏng không thua kém bất cứ đội bóng giàu thành tích nào ở V-League. Đó là một tài sản vô giá của CLB Công an Hà Nội, trên hành trình trở lại chinh phục bóng đá Việt Nam.