Tiêm kích T-50 sẽ bay thử bằng động cơ mới vào cuối năm 2017

ANTD.VN -Theo phát ngôn viên của Tập đoàn động cơ thống nhất (UEC), máy bay chiến đấu thế hệ 5 T-50 sẽ bắt đầu quá trình bay thử sử dụng động cơ mới vào quý 4-2017.  

“Chuyến bay đầu tiên của T-50 sử dụng động cơ mới được lên kế hoạch diễn ra vào quý 4-2017. Sự phát triển loại động cơ này hiện vẫn đang nằm trong giới hạn thời gian dự kiến”, phát ngôn viên của UEC cho hay.  

T-50 sẽ có động cơ mới mạnh và tiết kiệm nhiên liệu hơn

T-50 vẫn đang sử dụng một biến thể của động cơ Saturn AL-41F1S (izdeliye 117) giống trên chiến đấu cơ Su-35. Mặc dù loại động cơ này chứa những công nghệ cải tiến của thế kỉ 21, nó vẫn được đánh giá là chưa xứng đáng với tiềm năng của khung máy bay T-50.

Trên thực tế, Nga đã nghiên cứu một thế hệ động cơ hoàn toàn mới cho chiến đấu cơ từ trước cả khi bắt đầu phát triển khung máy bay thế hệ 5. Tuy nhiên, do những vấn đề bất ổn khi Liên-xô tan rã mà dự án này đã phải tạm dừng hơn một thập niên.

Động cơ Izdeliye30 được cho là sẽ có công suất 10.824 kgf khi bay ở chế độ thông thường và tối đa 17.775 kgf khi dùng buồng đốt phụ. Điều này sẽ cho phép T-50 vươn tới khả năng bay ngang bằng F-22 của Mỹ, với việc đạt được tốc độ Mach 1.5 mà không cần dùng buồng đốt phụ, cũng như chạm tốc độ tối đa Mach 2.0 ở tầm cao 20.000m khi hoạt động hết công suất.  

Động cơ mới được cho là sẽ cải thiện đáng kể tính năng tàng hình của PAK FA nhờ vào việc sử dụng các vật liệu tổng hợp mới, ngoài ra, nó còn có hiệu quả nhiên liệu cao hơn và chi phí vòng đời thấp hơn so với Izdeliye117.