Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc

ANTD.VN - Kinh tế Nga sẽ hưởng lợi do căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, nước này được dự báo trở thành thị trường mới nổi hấp dẫn các nhà đầu tư.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Theo hãng tin Bloomberg, thị trường Nga đã trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là sự tăng tốc trong những tháng gần đây, yếu tố khiến nền kinh tế Nga được hưởng lợi.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Cần lưu ý rằng tình hình thị trường hiện tại đóng góp vào lợi nhuận siêu ngạch của hoạt động kinh doanh, và tỷ giá đồng Ruble - xét về tốc độ tăng trưởng đã vượt xa đồng tiền của nhiều nước đang phát triển khác một cách đầy ấn tượng.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Cuộc khủng hoảng năng lượng ở cả châu Âu và châu Á đã tác động tích cực đến tình hình tài chính và khẳng định vị thế của Moskva như một cường quốc dầu mỏ. Giới chuyên gia cũng nêu rõ thực tế là ngoài nguồn thu từ dầu khí, Nga có dự trữ ngoại tệ 600 tỷ USD và khoản nợ khá thấp.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Đồng thời trong năm nay, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay để kiềm chế lạm phát bằng cách tăng đáng kể tỷ giá trung tâm, điều này khiến tài sản trong nước càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Thị trường chứng khoán Nga cho thấy động lực tích cực, trong khi triển vọng của các nước đang phát triển giảm đáng kể khi Tập đoàn Trung Quốc Evergrande vỡ nợ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cắt giảm hỗ trợ kinh tế, có thể dẫn đến suy thoái mạnh cho nền kinh tế toàn cầu.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Cần lưu ý rằng trong điều kiện khan hiếm nguyên liệu, sự chú ý của những bên tham gia thị trường đã chuyển sang các nhà xuất khẩu năng lượng, điều này có tác động tích cực đến dòng vốn nước ngoài.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Ngân hàng Thế giới hiện đã thay đổi dự đoán tăng trưởng kinh tế Nga trong năm 2021 trước bối cảnh nhu cầu nội địa phục hồi mạnh mẽ và giá hydrocacbon cao. Vào tháng 5, World Bank ước tính kinh tế Nga tăng trưởng 3,2%, nhưng theo báo cáo sửa đổi, mức tăng sẽ là 4,3%.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Tuy nhiên dự báo cho năm 2022 lại được điều chỉnh xuống do nhu cầu dự kiến ​​sẽ ổn định và giá hàng hóa công nghiệp giảm, cùng với việc nới lỏng các hạn chế đối với sản xuất dầu như một phần của thỏa thuận OPEC+.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Giới phân tích cho rằng tăng trưởng kinh tế Nga trong năm tới sẽ ở mức 2,8% so với 3,2% dự kiến ​​trước đó. Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga hồi tháng 9 cũng đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của nước này vào năm 2021 lên 4,2% từ mức 3,8%.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Có giả định rằng năm tới, tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là 3%, trong khi Bộ trên lưu ý rằng việc duy trì giá trị này vào năm 2023 và 2024 sẽ phụ thuộc trực tiếp vào dòng vốn đầu tư.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Ngân hàng Trung ương Nga cũng kỳ vọng đến cuối năm nay, tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân sẽ trong khoảng 4% - 4,5%, giả định trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, chỉ số GDP sẽ tăng trong khoảng 2% - 3%.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Hiện tại các công ty dầu khí chiếm tỷ trọng khá lớn trong các chỉ số của thị trường chứng khoán Nga, nhưng ngoài ra Moskva còn có ngành luyện kim, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác thể hiện sự năng động tốt.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
“Thị trường của chúng tôi khá rẻ, chỉ số P/E trung bình của sàn Dow Jones hiện là gần 30, trong khi hệ số tương tự đối với thị trường Nga thấp hơn đến ba lần”, chuyên gia Evgeny Kogan - một giáo sư tại Trường Kinh tế cao cấp lưu ý.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Vị chuyên gia lập luận rằng giá tài sản trong nước thấp là do rủi ro mà chúng mang theo, cho dù đó là việc tuân thủ các quyền của nhà đầu tư, đặc thù của hoạt động kinh doanh, hay tình hình địa chính trị.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
“Rất nhiều công ty của chúng tôi đang bị trừng phạt, bao gồm cả lĩnh vực tài chính, nhưng cổ phiếu của Sberbank đã tăng trưởng trong thời gian gần đây và mỗi ngày lại đạt tới mức tối đa trong lịch sử, có nghĩa không phải mọi thứ đều rõ ràng theo quan điểm của thị trường nội địa”.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
“Gần đây sự chú ý của Mỹ đã chuyển sang Trung Quốc, điều này đã cho phép thị trường Nga phát triển hơn theo quan điểm địa chính trị. Lợi thế tự nhiên được nhìn thấy bởi các nhà quản lý quỹ khi họ mua tài sản của Nga”, chuyên gia Kogan kết luận.
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc
Kinh tế Nga hưởng lợi lớn từ cuộc đối đầu thị trường Mỹ - Trung Quốc