Cựu giám đốc tình báo Anh nói về nguồn gốc thông tin Nga 'xâm lược' Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  “Những cáo buộc về ý định Nga xâm lược Ukraine có thể không dựa trên các báo cáo tình báo bí mật và sâu sắc”, ông John Sawers - cựu giám đốc Cục tình báo đối ngoại MI6 của Anh nhận định.
Ông John Sawers - cựu lãnh đạo Cục tình báo đối ngoại MI6 của Anh

Ông John Sawers - cựu lãnh đạo Cục tình báo đối ngoại MI6 của Anh

Ông John Sawers cho rằng, các tuyên bố chưa từng có từ các điệp viên phương Tây về việc Nga sắp “xâm lược” Ukraine có khả năng dựa trên phân tích chứ không phải bằng chứng thực tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với NATO và nhóm vận động hành lang Hội đồng Đại Tây Dương hôm 16-2, cựu điệp viên hàng đầu của Anh nhận định, thông tin từ tình báo phương Tây không phải được chắt lọc từ báo cáo tình báo nhạy cảm trong trường hợp này.

“Ý tưởng được đưa ra có thể là ông Putin muốn thay đổi chính quyền Kiev hoặc viện cớ để can thiệp vào miền Đông Ukraine. Những điều này chỉ là phân tích, gợi ý, chứ không phải là những báo cáo tình báo bí mật, sâu sắc”, ông John Sawers nhấn mạnh.

Cựu quan chức tình báo này phân tích thêm: Việc coi đó là một nguồn tin tình báo và gắn thêm một vài cái tên hấp dẫn đã mang lại thông tin hay cho giới truyền thông. “Đó là việc sử dụng thông tin và phân tích một cách khéo léo để lật ngược thế cờ về ông Putin và khả năng thống trị sóng truyền hình của chính ông ấy”.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã bày tỏ lo ngại về khả năng Nga tấn công Ukraine vào ngày 16-2, dù Matxcơva luôn phủ nhận. Một số người cũng đặt câu hỏi về tính chính xác của thông tin và chiến lược rò rỉ các cáo buộc mà không có bằng chứng chứng minh.

Đầu tháng này, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price được yêu cầu cung cấp bằng chứng sau cáo buộc rằng Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine, ông đã trả lời: “Nếu nghi ngờ độ tin cậy của chính phủ Mỹ, Chính phủ Anh và muốn tìm niềm an ủi trước những thông tin mà người Nga đưa ra, bạn hãy tự làm điều đó đi”.