Mỹ sơ tán nhân viên CIA khỏi Thủ đô của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ sơ tán nhân viên CIA khỏi Thủ đô Kiev của Ukraine, do lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine.
Mỹ sơ tán nhân viên CIA khỏi Thủ đô Kiev của Ukraine

Mỹ sơ tán nhân viên CIA khỏi Thủ đô Kiev của Ukraine

Quyết định này đồng nghĩa với việc các nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sẽ được bố trí tại Lviv, thành phố lớn nhất ở phía Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan.

Theo tờ The New York Times, việc Mỹ sơ tán các nhân viên CIA khỏi Thủ đô Kiev, với lý do an toàn, có thể cản trở hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ tại đây.

Quyết định sơ tán nhân viên CIA khỏi Kiev được đưa ra theo sau quyết định hôm 14-2-2022 của Nhà Trắng tạm thời chuyển các nhà ngoại giao Mỹ đến Lviv. Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố này sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Trong khi đó, các công dân Mỹ đã được khuyến cáo rời khỏi Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 14-2 cũng khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Belarus và Transnistria - khu vực ly khai ở Moldova.

Động thái của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga vào Ukraine, bất chấp việc Matxcơva hôm qua đã bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine khi các cuộc tập trận sắp kết thúc. Mỹ coi cuộc diễn tập chiến đấu này là tiền đề cho 1 cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đồng thời cho rằng thông tin Nga rút quân chưa được “xác minh”.