[ẢNH] "Sát thủ săn ngầm" P-8A bay sát Khmeimim, Nga không tin Mỹ thực sự 'rút chân' khỏi Syria

ANTD.VN - Một máy bay Boeing P-8A Poseidon của Mỹ được ghi nhận đã tiến hành trinh sát gần Khmeimim ở Syria. Việc cho máy bay trinh sát săn ngầm luôn theo dõi động thái của Nga tại Syria cho thấy Mỹ chưa dễ từ bỏ vai trò chủ đạo tác động vào cuộc nội chiến tại đây.
[ẢNH]
P-8A Poseidon là máy bay săn ngầm mới nhất và mạnh nhất thế giới do Mỹ sản xuất. Sức mạnh của loại máy bay này nằm ở năng lực chiến đấu cao đến từ kho vũ khí khổng lồ, hệ thống điện tử trinh sát hiện đại và tầm hoạt động bền bỉ trên không.
[ẢNH]
Cận cảnh hệ thống điện tử với nhiều phao âm dùng cho nhiệm vụ thám thính được bố trí trong máy bay P-8A.
[ẢNH]
Sau khi phát hiện mục tiêu, chiếc máy bay này liền thả ngư lôi diệt ngầm cực mạnh để tiêu diệt đối phương.
[ẢNH]
Đồ họa cho thấy hệ thống làm việc trên máy bay trinh sát săn ngầm P-8A cực hiện đại.
[ẢNH]
Cho đến thời điểm hiện tại, P-8A vẫn là loại máy bay trinh sát săn ngầm hiện đại và mạnh nhất thế giới.
[ẢNH]
Đây được coi là át chủ của Mỹ trong việc theo dõi và tiêu diệt hải quân đối phương.
[ẢNH]
Đồ họa mô phỏng chiếc tàu ngầm bị ngư lôi từ máy bay P-8A tiêu diệt.
[ẢNH]
Tập đoàn Boeing bắt đầu bàn giao những chiếc P-8A cho Hải quân Mỹ từ năm 2012.
[ẢNH]
Dự định hải quân sẽ mua khoảng 117 P-8 phục vụ cho các hoạt động giám sát hàng hải trên khắp thế giới và thay thế dần cho phi cơ P-3C Orion.
[ẢNH]
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon dài 39,47 mét với độ sải cánh 35,72 mét. Nó có trọng lượng không tải là 62.730 kg và trọng lượng tối đa khi cất cánh là 85.370 kg.
[ẢNH]
Tên lửa diệt hạm đang được lắp lên máy bay trinh sát săn ngầm P-8A.
[ẢNH]
P-8A có khả năng đạt tốc độ tối đa là 907 km/giờ, vận tốc hành trình là 815 km/h và tầm hoạt động tới 3.700 km.
[ẢNH]
Cảm biến chính của P-8 là radar AN/APY-10 gắn ở mũi máy bay.
[ẢNH]
Radar cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao với khả năng phát hiện, phân loại các tàu mặt nước hay tàu ngầm nổi lên.
[ẢNH]
Để dò tìm tàu ngầm đối phương, ngoài MAD, P-8 còn được trang bị hệ thống phao định vị thủy âm thả xuống mặt nước nhằm phát hiện các mục tiêu ẩn trong lòng biển.
[ẢNH]
P-8A Poseidon có trần bay (độ cao tối đa) là 12.496 m. P-8A có thể bay xa hơn và thực hiện nhiệm vụ lâu hơn những chiếc P-3.
[ẢNH]
Để điều khiển chiếc máy bay này cần có phi hành đoàn gồm 9 người, trong đó có 2 phi công và 7 nhân viên kỹ thuật.
[ẢNH]
Với hệ thống radar tối tân cùng một loạt ngư lôi và tên lửa chống hạm, P-8A luôn là mối bận tâm hàng đầu cho các quốc gia bị chúng theo dõi.
[ẢNH]
Nhiều lần Nga đã phải cử tiêm kích lên để chặn những chiếc P-8A đang bay thám thính căn cứ của họ.
[ẢNH]
Với 11 móc treo dưới thân và cánh để lắp bom và 5 điểm treo trong thân và 6 điểm treo ngoài cánh, những chiếc P-8A có thể trở thành cơn ác mộng cho tàu chiến đối phương.
[ẢNH]
Việc Mỹ liên tục cho các máy bay trinh sát săn ngầm P-8A thám thính các căn cứ quân sự Nga tại Syria dấy lên lo ngại rằng, Mỹ sẽ không dễ dàng "bước chân" ra khỏi chiến trường này dù họ đã tuyên bố rút hết quân.
[ẢNH]
Với vị thế chiến lược kiểm soát cửa ngõ Địa Trung Hải, tuyến hàng hải lớn nhất thế giới, Syria trở thành nơi các quốc gia tranh giành ảnh hưởng.
[ẢNH]
Trước cuộc nội chiến xảy ra, Mỹ hầu như không có bất cứ một vai trò nào đối với Syria. Mọi ảnh hưởng đều do Nga nắm giữ.
[ẢNH]
Chính điều này đã khiến cho Washington đã ngay lập tức đổ lượng lớn khí tài và tiền bạc vào cho các lực lượng đối lập ngay sau khi nội chiến bùng nổ.
[ẢNH]
Hiện tại cục diện chiến trường Syria vẫn rơi vào thế giằng co giữa quân chính phủ và các lực lượng đối lập.
[ẢNH]
Không một bên nào có sức mạnh vượt trội lấn áp bên kia, chính vì vậy các quốc gia "đỡ đầu" cho các lực lượng tham chiến tại đây phải tìm cách hạn chế tối đa chiến phí. Hành động rút quân tạm thời là giải pháp được cả Nga và Mỹ tính tới.
[ẢNH]
Tuy vậy các bên vẫn tiếp tục theo sát mọi động thái của nhau tại chiến trường này.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]