Hùng Phong 3 của Đài Loan (TQ), Brahmos của Ấn Độ và XASM-3 của Nhật Bản được coi là ba "sát thủ" diệt hạm mạnh nhất thế giới do sở hữu tính năng chiến đấu đỉnh cao được cấu thành từ đầu đạn lớn, vận tốc nhanh, đường bay phức tạp cùng hệ thống dẫn đường cực kỳ chính xác.
Châu Á đang trở thành một trong những nơi nóng bỏng nhất thế giới về đường hàng hải. Nơi đây đang ngầm diễn ra các vụ tranh chấp, vì vậy hải quân các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực này đều phát triển các loại tên lửa diệt hạm với sức mạnh đáng kinh ngạc.
Đầu tiên phải kể đến sát thủ diệt hạm siêu thanh BrahMos do Ấn Độ hợp tác với Nga phát triển.
Chỉ cần trúng một quả tên lửa BrahMos, tàu chiến 5.000 tấn có thể bị chẻ làm đôi.
Tên lửa có chiều dài 8,4m, đường kính thân 0,6m, tầm bắn 300km - 400km, trọng lượng phóng 3 tấn, đầu đạn nặng 300kg.
Phiên bản trang bị cho máy bay chiến đấu có kích thước cùng trọng lượng nhỏ hơn 2,5 tấn và trang bị đầu đạn 250kg.
Hiện Ấn Độ đang phát triển thêm phiên bản BrahMos -M với trọng lượng chỉ 1,5 tấn
Điểm ưu việt nhất của BrahMos được phóng theo cơ chế bắn - quên, tức là sau khi phóng đi không cần thêm bất kỳ một tín hiệu điều khiển nào khác, nó tự động nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh rồi tự thân vận động đến mục tiêu.
Trên đường bay nó còn có khả năng biến tốc và đổi hướng 2 lần để tránh sự phát hiện của radar phòng thủ tên lửa đối phương.
Với chiến thuật tấn công kiểu bầy đàn như thế này thì hầu như không một chiến hạm nào có thể chạy thoát.
BrahMos có thể tiếp nhận 2 kênh điều khiển của 2 loại vệ tinh khác nhau, vừa bay theo điều khiển của tín hiệu GPS của vệ tinh Mỹ, vừa có thể hành trình theo sự dẫn đường của hệ thống thông tin vệ tinh GLONASS của Nga.
Với tốc độ lên tới Mach 3 cùng đường bay phức tạp khiến việc đánh chặn tên lửa này rất khó khăn, đây là vũ khí cực lợi hại của hải quân Ấn Độ để thị uy trước đối phương.
Hiện Brahmos có thể triển khai trên chiến hạm, máy bay chiến đấu hoặc các tổ hợp phóng di động trên mặt đất.
Ngoài Ấn Độ thì các quốc gia khác trong đó có Philippines cũng đã đặt vấn đề để mua loại tên lửa diệt hạm uy lực này.
Đối thủ thứ 2 chính là đại diện XASM-3 đến từ Nhật Bản.
Tiêm kích F-2 đang được trang bị loại tên lửa diệt hạm siêu âm XASM-3 này.
XASM-3 là loại tên lửa chống hạm siêu âm thế hệ 3 của Nhật Bản - sản phẩm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật của Chính phủ Nhật và Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi.
XASM-3 có chiều dài 5,25 m; trọng lượng phóng 900 kg. Với trọng lượng này các chiến đấu cơ hạng nhẹ cũng có thể dễ dàng mang theo hai quả để tấn công chiến hạm đối phương.
Sự kết hợp giữa động cơ tên lửa nhiên liệu rắn với động cơ phản lực dòng thẳng cho tốc độ tối đa Mach 3+
Với tốc bay nhanh, đường bay phức tạp, cùng cơ chế dẫn đường chính xác, việc đánh chặn loại tên lửa này cực kỳ khó khăn.
Đối phương chỉ có 15 giây nếu muốn đánh chặn loại tên lửa này. Với một tên lửa có vận tốc trên 3.000km/h mà hệ thống đánh chặn chỉ có 15 giây ứng phó, điều đó cho thấy khả năng đánh chặn tên lửa này cực khó nếu không muốn nói là bất khả thi.
Loại tên lửa thứ ba chính là Hùng Phong III do Đài Loan (TQ) phát triển.
Đây là loại tên lửa diệt hạm mới nhất của Đài Loan (TQ) với mệnh danh "sát thủ diệt tàu sân bay".
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng đây là một trong những loại tên lửa diệt hạm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
Loại tên lửa siêu thanh này được thiết kế để chống lại các tàu mặt nước của các đối thủ
Với tầm bắn 300km, mang đầu đạn 300kg cùng vận tốc Mach 2+, đây được coi là đối thủ đáng sợ nhất của bất cứ hải quân cường quốc nào.
Loại tên lửa này ngoài triển khai trên tàu chiến, chúng còn có thể được phóng trên các bệ phóng di động mặt đất.
Hiện Đài Loan (TQ) mới tiếp tục thử nghiệm thành công loại tên lửa này khi tác chiến trong một cuộc tập trận.