Xỉa răng cho Chúa Sơn Lâm: Hành vi khó chấp nhận

ANTĐ - Mấy ngày nay, trên mạng internet xuất hiện một đoạn video clip dài gần 3 phút ghi lại hình ảnh một số bạn trẻ vô tư nhảy vào hàng rào bảo vệ trong một vườn thú tại Hà Nội để… trêu chọc những chú hổ trước sự chứng kiến của nhiều người khiến không ít người lo ngại trước sự thiếu ý thức, bất chấp nguy hiểm của những bạn trẻ này…

Hình ảnh một số thanh niên nhảy vào khu vực cấm, trêu chọc hổ trong đoạn video clip


Cách mua vui đáng phê phán

Đoạn video này có lẽ được quay tại Vườn thú Hà Nội, nơi có rất nhiều du khách đến thăm quan. Để tỏ ra “chịu chơi”, 4 thanh niên, cả nam lẫn nữ đã nhảy qua hàng rào bảo vệ vào khu vực cấm để tiếp cận gần hơn với những con thú được nhốt trong chuồng. Tiếp đó, họ dùng chân dọa hổ. Được sự cổ vũ nhiệt tình của 2 cô gái, hai nam thanh niên rất phấn khích, tiếp tục chòng ghẹo những chú hổ như đang muốn lồng lên. Một thanh niên trong nhóm nhặt một chiếc que, rồi ngồi thụp xuống ngay ngoài song sắt lia qua, lia lại trước mặt chú hổ và nói: “xỉa răng cho hổ đi…”, trong sự tán dương và khích lệ của cả người quay video và du khách. Người quay đoạn video clip còn “bồi” thêm: “Bốn bạn này còn ném đá vào con hà mã để nó ngóc đầu lên và ném gạch vào cá sấu để xem có phải... cá sấu bằng cao su không”.

Ngay sau khi đoạn video clip này xuất hiện trên mạng, không ít người đã đưa ra những lời bình luận phê phán mạnh mẽ hành động nông nổi và thiếu ý thức của những bạn trẻ này. Thành viên có tên: jacktran chia sẻ: “Nhìn cách ăn mặc và hành động của 4 thanh niên trong đoạn video clip trên, tôi có cảm giác họ là những người thiếu văn hoá, hành xử tự do, coi thường tính mạng. Trong khi đơn vị quản lý đã có biển cảnh báo đó là khu vực nguy hiểm cấm trèo qua rào, nhưng họ vẫn tỏ thái độ bất cần, không quan tâm, chưa kể họ còn trêu chọc thú trong chuồng”.

Một thành viên khác cũng thể hiện thái độ bất bình: “Đúng là mấy bạn trẻ này hết khôn thì dồn đến dại, “đùa với lửa”. Sao họ lại có những trò đùa dại dột và ấu trĩ đến mức như vậy được nhỉ”. Trong đoạn video clip, có thể thấy chú hổ đã tức giận và chồm lên cửa chuồng như sẵn sàng nhảy bổ vào những những thanh niên này. Chỉ riêng hành động “đùa với hổ” của họ cũng rất đáng lên án. Điều này, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh. Nặng nề hơn, không ít thành viên còn so sánh 4 bạn trẻ trong clip trên chẳng khác nào… 4 con khỉ đang mua vui trong vườn thú và còn đưa ra những lời bình luận hết sức ẩn ý. “Vui nhỉ! Chắc mấy chú hổ con sống trong đó hơi bị… buồn chán nên ban quản lý sở thú đưa mấy con khỉ đột chạy lông nhông ngoài song sắt để mua vui cho những chú hổ đang nhốt ở trong chuồng. Sao không nhốt những “con khỉ” này vào chuồng hổ để chúng thoải mái chơi đùa với các chúa sơn lâm nhỉ...”, thành viên có tên phongvu@... ví von.  

Nguy cơ từ sự thiếu ý thức

Khỉ cắn đứt gân tay một bé gái khi cô bé cho khỉ ăn bim bim trong Vườn thú Hà Nội

Về vấn đề trên, bà Hà Thu Phương - Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi và phát triển động vật - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết: Ngay tại khu vực cổng ra vào hay những khu nuôi nhốt thú chúng tôi đều có bảng nội quy trong đó nêu rõ “Quý khách đến tham quan đề nghị chấp hành những quy định: Tham quan các loại động vật yêu cầu đứng ngoài hàng rào bảo hiểm ngăn cách chuồng. Không trêu chọc, kích động và cho động vật ăn bất kì loại đồ ăn nào. Có ý thức bảo vệ động vật, vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, hồ nước và các tài sản phục vụ nhu cầu trang trí trưng bày. Tôn trọng vui chơi công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, không làm mất mỹ quan trong vườn thú. Khi vào vườn thú cấm mang các loại vũ khí như: súng bắn chim, chất nổ, chất cháy... cấm các phương tiện câu bắt cá, cấm tắm giặt và bơi lội trong hồ…”.

Tuy vậy có khá nhiều khách tham quan vi phạm quy định này. Họ cho rằng vườn thú là nơi công cộng, họ mất tiền mua vé nên có quyền muốn làm gì thì làm. Do đó họ đã phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm, vượt qua hàng rào để cho thú ăn, trêu chọc thú. Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh khách tham quan ném đá, chọc gậy vào cá sấu, hà mã trong khu nuôi nhốt. Khi nhân viên bảo vệ vườn thú nhắc nhở thì họ tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí còn quát mắng, lăng mạ những người này. Nhiều người khi thấy thú nằm yên tưởng là an toàn nhưng thực ra chúng phản ứng rất nhanh, chỉ cần một hai giây là đã có thể gây sát thương cho người vì móng của chúng rất sắc nhọn. Đặc biệt, khu vực chuồng khỉ, vượn là nơi khách tham quan vi phạm nhiều nhất. Họ leo qua hàng rào, sờ vào con vật, cho chúng ăn đủ loại thức ăn mà không biết thức ăn đó có phù hợp không. Nguy hiểm hơn, nhiều bậc phụ huynh đã bế cả con nhỏ băng qua hàng rào để chơi và nhìn thú cho rõ. Vì lý do này mà cách đây không lâu, tại Vườn thú Hà Nội, một bé gái 6 tuổi ở huyện Từ Liêm, Hà Nội  đã bị con khỉ trong chuồng túm lấy bàn tay rồi cào, cắn làm đứt gân tay khi cho khỉ ăn bim bim…

Trong khi lượng du khách đến vườn thú ngày một đông, nhân viên bảo vệ tại đây lại không nhiều nên để bảo đảm an toàn cho mình, cách tốt nhất là mỗi du khách cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm túc nội quy quy định của vườn thú. Có như vậy thì Vườn thú Hà Nội mới thực sự trở thành nơi vui chơi giải trí, ngắm cảnh theo đúng nghĩa, ngày càng thu hút được đông đảo du khách tới tham quan…