Quan chức quân sự cấp cao của Mỹ - Trung Quốc lần đầu điện đàm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo giới chức Mỹ, quan chức quân sự cấp cao của nước này và Trung Quốc đã có cuộc nói chuyện đầu tiên kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, qua đó tập trung bàn thảo về cách giảm thiểu rủi ro giữa hai nước.

Cụ thể, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề Trung Quốc Michael Chase đã có cuộc điện đàm với phó giám đốc Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế quân đội Trung Quốc Huang Xueping cách đây ít ngày.

“Họ sử dụng đường dây liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung để thực hiện một cuộc gọi trực tuyến. Cả hai đã cùng đồng ý về tầm quan trọng của việc duy trì sự cởi mở trong trao đổi thông tin giữa hai nước”, một quan chức Mỹ cho hay.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Trung Quốc

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Trung Quốc

Mỹ đã coi Trung Quốc là trọng tâm của chiến lược an ninh trong nhiều năm qua và điều này cũng không thay đổi dưới thời ông Joe Biden. Quan hệ giữa hai nước vẫn đang trong trang thái căng thẳng về nhiều vấn đề, từ quân sự đến kinh tế.

Theo giới chức Mỹ, Bộ Quốc phòng Lloyd Austin hiện vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào với người đồng cấp Trung Quốc do phía Washington chưa xác định được người ngang hàng với ông Austin trong chính quyền Bắc Kinh là ai.

Vào hôm 26-8, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, Washington không hoan nghênh cạnh tranh và không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh, nhưng sẽ lên tiếng về các vấn đề bất đồng với chính quyền Trung Quốc.