Nga kêu gọi hỗ trợ thành lập chính phủ tạm quyền tại Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 27-8, Nga đã kêu gọi nỗ lực khẩn cấp nhằm hỗ trợ thành lập chính phủ tạm quyền tại Afghanistan sau 2 vụ đánh bom khủng bố khiến hàng chục người thiệt mạng tại sân bay Kabul.

Nga cho biết, các cơ quan tình báo của nước này đang làm việc cật lực để ngăn cản bất kỳ sự bất ổn an ninh nào ở khu vực biên giới với Afghanistan.

“Chúng tôi nhìn thấy sự cần thiết của việc đẩy mạnh nỗ lực giúp Afghanistan thành lập chính phủ tạm quyền, vốn sẽ bao gồm tất cả các lực lượng chính trị tại quốc gia này”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, vụ tấn công tại sân bay Kabul xác nhận dự đoán bi quan của Moscoww về tình hình Afghanistan, khi các nhóm khủng bố sẽ lợi dụng tình hình bất ổn để trở nên hung hăng hơn.

Ngoại trưởng Nga đề cao nỗ lực thành lập chính phủ tạm quyền tại Afghanistan

Ngoại trưởng Nga đề cao nỗ lực thành lập chính phủ tạm quyền tại Afghanistan

Điện Kremlin cho biết, Nga không có kế hoạch sơ tán thêm công dân khỏi Afghanistan sau khi đưa 360 người rời khỏi đây cách đây ít ngày. Theo chính quyền Moscow, khoảng 1000 người Nga hiện vẫn đang có mặt tại Afghanistan và sẽ chọn cách duy trì cuộc sống ở đây ở thời điểm hiện tại.

Nga cho biết, nước này đã rút ra được bài học từ sự can thiệp quân sự thất bại của Liên-xô vào Afghanistan hồi những năm 1980 rằng, không nên triển khai lực lượng vũ trang đến đây.

Với việc tình hình tại Afghanistan trở nên bất ổn, Nga đã liên tiếp tổ chức tập trận với các nước láng giềng Trung Á. Trong tháng 9 và 10 tới, nước này đều đã có kế hoạch diễn tập tại Kyrgyzstan và Tajikistan cùng với các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác An ninh tập thể (CSTO).