Nước Pháp tiếp tục chấn động bởi hàng loạt vụ tấn công mới

ANTĐ - Ngày 8-1, người dân Paris (Pháp) chưa hết kinh hoàng sau vụ khủng bố khiến 12 người thiệt mạng nhằm vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo thì lại nghe thấy tiếng súng vang lên ở La porte de Chatillon, khu vực ngoại ô thành phố.  

Nước Pháp tiếp tục chấn động bởi hàng loạt vụ tấn công mới ảnh 1Hiện trường vụ xả súng sáng 8-1 ở Paris làm 1 nữ cảnh sát thiệt mạng

Vào 8h20 sáng qua, một người đàn ông mặc áo chống đạn đã nã súng vào các nhân viên cảnh sát bằng 1 khẩu súng trường tự động. Sau đó, tên này đã chạy trốn đến ga tàu điện ngầm gần đó. Tại vụ xả súng thứ hai tại Paris này, 1 nữ cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Tuy nhiên, chưa thể xác định được vụ tấn công này có liên quan đến vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo hay không.

Trước đó, vào đêm 7-1, một nhà thờ Hồi giáo ở vùng Villefranche đã bị nã súng. Đến sáng sớm 8-1, lại có người ném lựu đạn vào khuôn viên nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Le Mans. Ngoài những ô cửa sổ bị vỡ vụn thì may mắn không có ai bị thương trong 2 vụ tấn công. Cũng trong sáng 8-1, tại    Villefranche-sur-Saone, thành phố phía Đông nước Pháp, một cửa hàng ăn ở gần một đền thờ Hồi giáo đã xảy ra một vụ nổ. Trong cuộc phỏng vấn sáng qua, Thị trưởng Villefranche, ông Perrut Bernard, cho rằng tình hình an ninh đang rối loạn khiến người dân rất lo lắng. 

Trở lại với diễn biến của việc truy tìm thủ phạm gây ra vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí, cảnh sát Pháp đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn 2 nghi phạm được đánh giá là “có vũ trang và nguy hiểm”. Chiều tối qua, sau khi có tin báo một người dân phát hiện 2 đối tượng khả nghi tại khu rừng gần Villers-Cotterets, phía Bắc Paris, lực lượng chức năng đã bao vây chặt khu vực này. Chiều cùng ngày, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã kêu gọi cư dân thành phố một lần nữa tập trung tại Place de la Republique, nơi đã diễn ra cuộc tuần hành lớn để biểu hiện tình đoàn kết ngay tối 7-1. Bà cũng tuyên bố rằng tháp Eiffel sẽ tắt đèn để tưởng niệm 12 nạn nhân của vụ tấn công tòa báo. Không chỉ ở Paris, hàng chục nghìn người trên khắp các thành phố lớn của Pháp đã xuống đường cùng với những dòng chữ thể hiện sự ủng hộ các nạn nhân.

Một số nhà nghiên cứu xã hội Pháp nhận định vụ khủng bố vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo có thể khoét sâu tâm lý chống Hồi giáo và cảnh báo nguy cơ bùng phát nạn kỳ thị người Hồi giáo tại đất nước này. Tuy nhiên, ngày 8-1, Tổng thống François Hollande đã triệu tập cuộc họp xử lý khủng hoảng để thảo luận về tình hình an ninh cũng như chính sách đảm bảo đoàn kết quốc gia, chống tư tưởng bài Hồi giáo.