NATO muốn sơ tán thêm nhiều người Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, khối này sẽ tìm cách sơ tán thêm nhiều người Afghanistan dễ tổn thương và duy trì liên lạc với Taliban, tuy nhiên, giới cầm quyền mới tại Afghanistan phải cho thấy họ xứng đang nhận được viện trợ và sự công nhận.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã chịu trách nhiệm vận hành sân bay Kabul trong 6 năm qua, đã đề nghị tiếp tục hỗ trợ hoạt động này khi binh lính Mỹ và NATO rời đi. Ngoài ra, Qatar cũng đề nghị giúp đỡ.

Ông Stoltenberg cho biết, ông sẽ thảo luận vấn đề này với giới chức Qatar và bày tỏ quan ngại rằng, nhiều người Afghanistan từng hợp tác với lực lượng quốc tế sẽ gặp nguy hiểm với Taliban.

“Liên lạc với Taliban là cần thiết nhằm giúp người dân Afghanistan thoát khỏi quốc gia này. NATO đã có thể sơ tán phần lớn nhân sự từng hợp tác với chúng tôi nhưng vẫn còn nhiều người xót lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đưa họ ra”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

NATO muốn sơ tán thêm nhiều công dân Afghanistan muốn rời khỏi đất nước

NATO muốn sơ tán thêm nhiều công dân Afghanistan muốn rời khỏi đất nước

Lãnh đạo NATO đã loại bỏ khả năng sớm công nhận chính quyền do Taliban lập ra vì khối này cần nhìn nhận hành động của Taliban thay vì lời nói của họ.

Ông Stoltenberg cũng tiếp tục nhắc lại yêu cầu của các chính quyền phương Tây rằng, Taliban cần phải trở nên ôn hòa hơn thay vì áp dụng một phiên bản hà khắc của đạo Hồi, trong đó có việc đảm bảo quyền lợi của phụ nữ. Ông khẳng định, NATO sẽ gây sức ép lên Taliban về mặt chính trị, ngoại giao và tài chính để nhằm đạt được mục đích này.