Đức ủng hộ EU thành lập lực lượng quân sự phản ứng nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 2-9, Đức đã kêu gọi EU hiện thực hóa kế hoạch thành lập một lực lượng quân đội phản ứng nhanh để sẵn sàng xử lý các loại khủng hoảng sau khi rút ra được nhiều bài học từ cuộc sơ tán hỗn loạn tại Afghanistan.

Nỗ lực của EU trong việc tạo ra lực lượng phản ứng nhanh đã bị trì hoãn hơn một thập kỉ qua. Một nhóm chiến đấu 1.500 quân từng được thành lập vào năm 2007, tuy nhiên, chưa bao giờ được sử dụng do những tranh cãi về ngân sách và điều kiện triển khai.

Tuy nhiên, sự rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan đã đưa vấn đề này trở lại bàn luận.

Đề xuất của Đức cần nhận được sự chấp thuận của toàn khối nhưng không cần thiết tất cả 27 nước thành viên phải đóng góp lực lượng cho đơn vị này.

EU thấy sự cần thiết của một lực lượng quân đội phản ứng nhanh

EU thấy sự cần thiết của một lực lượng quân đội phản ứng nhanh

Giới chức ngoại giao EU cho biết, họ muốn nhìn thấy thỏa thuận cuối cùng về thiết kế và ngân sách vào tháng 3-2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết, bà không muốn chỉ dừng lại ở việc thảo luận có nên thành lập đơn vị quân sự mới hay không mà là cách các nước kết hợp nguồn lực quân sự với nhau để bảo vệ an ninh chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovenia Matej Tonin cũng đã đề xuất phương án thành lập một lực lượng phản ứng nhanh từ 5.000 đến 20.000 quân và việc triển khai không nên phụ thuộc vào quyết định của toàn bộ 27 nước thành viên mà chỉ cần nhận được sự ủng hộ của đa số là đủ.