Mỹ ra mắt tên lửa hành trình JASSM-XR tầm bắn 1.600 km

ANTD.VN - Công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin công bố phát triển thành công tên lửa hành trình tầm xa JASSM-XR mới. Đây là bản nâng cấp từ dòng JASSM-ER.
Sự khác biệt chính của tên lửa JASSM-XR mới là tầm bay tăng đáng kể lên 1.600 km, gần gấp đôi hiệu suất của mẫu trước đó.
Ban đầu tên lửa JASSM có tầm bắn 360 km trong khi bản JASSM-ER có tầm bắn 980 km, lập tức trở thành loại vũ khí uy lực trong không quân Mỹ.
Theo hãng Lockheed Martin, tên lửa JASSM-XR sẽ trở thành một yếu tố quan trọng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu quan trọng của đối phương.
Tên lửa ASSM-XR giúp các máy bay Mỹ tấn công mục tiêu đối phương ở khoảng cách xa, tránh phải bay vào tầm hoạt động của các hệ thống phòng không đối phương.
Toàn bộ công việc phát triển tên lửa mới đã được Lockheed Martin hoàn thành vào cuối tháng 9/2023.
Lầu Năm Góc bắt đầu quan tâm đến những phát triển về chủ đề JASSM-XR vào năm 2018 và tới năm 2023, Lockheed Martin đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa mới.
Vì vậy, trong ngân sách quân sự cho năm tài chính 2021, 600 triệu đô la đã được hãng này lên kế hoạch, chi cho việc “sản xuất ở mức độ thấp” một lô 60 quả tên lửa JASSM-XR để thử nghiệm và triển khai ban đầu trong quân đội.
Lockheed Martin báo cáo rằng việc sản xuất tên lửa JASSM-XR sẽ không yêu cầu tái cơ cấu đáng kể các cơ sở sản xuất dòng JASSM trước đó.
Cách tiếp cận này và mức độ thống nhất cao của các thiết kế, giúp tăng tốc độ sản xuất và giảm chi phí thành phẩm.
Đúng như kế hoạch trước đó, những quả tên lửa JASSM-XR đầu tiên sẽ được đưa vào kho vũ khí của không quân Mỹ ngay trong năm 2024.
Những phương tiện mang vũ khí mới đầu tiên sẽ là máy bay ném bom tầm xa B-1B, vốn đã có khả năng sử dụng các sản phẩm khác thuộc họ JASSM.
Trong tương lai xa, các máy bay khác cũng sẽ nhận được tên lửa JASSM-XR.
Theo dữ liệu được biết, tên lửa AJASSM-XR được phát triển trên cơ sở dòng JASSM trước đó, vì thế chúng giữ nguyên các đặc điểm chung.
JASSM-XR là tên lửa hành trình có thiết kế khí động học, ứng dụng công nghệ tàng hình.
Việc tăng phạm vi bay được cung cấp bằng cách tăng dự trữ nhiên liệu, và do đó tên lửa JASSM-XR lớn hơn và nặng hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.
Trọng lượng ban đầu của tên lửa JASSM-XR là 2,3 tấn, tuy nhiên kích thước chính xác vẫn chưa được tiết lộ.
Tất cả các tên lửa hành trình JASSM trước đây đều được trang bị động cơ tuốc bin phản lực Teledyne CAE J402. Đối với JASSM-XR, do sự gia tăng về trọng lượng và kích thước nên có thể được trang bị động cơ nâng cấp.
Đại diện của tập đoàn Lockheed Martin cho biết, đầu đạn của tên lửa JASSM-XR có thể xuyên hơn 7,5 m bê tông cốt thép.
Ngoài ra tên lửa JASSM-XR cũng có thể xuyên thép các loại.
Sự phát triển thành công tên lửa JASSM-XR một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.