Lục quân Nga tiếp nhận 20 chiếc xe bọc thép BTR-82A mới

ANTĐ - Ngày 10-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cơ quan này đã đặt mua 20 chiếc xe bọc thép chở quân BTR-82A mới của Công ty công nghiệp quân sự Nga cho lục quân.

“Theo những điều khoản của hợp đồng, 20 chiếc xe bọc thép BTR-82A mới này sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào cuối năm nay”, bộ trên cho biết trong một thông cáo báo chí.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A là phiên bản mới nhất của dòng xe bọc thép lội nước chở quân BTR-80 lần đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 1986.

Dòng xe này được trang bị lớp thép bảo vệ cải tiến, thiết bị nhìn đêm hiện đại, camera giám sát loại mới, và hệ thống định vị Glonass giúp xe có hiệu suất hoạt động cao và hiệu quả hơn so với các phiên bản trước.

Xe bọc thép BTR-82A tham gia một cuộc diễn tập tại Quân khu phương Nam

BTR-82A được trang bị động cơ diesel nâng cấp KAMAZ 740.14-300 300 mã lực giúp nó có thể đạt được tốc độ tối đa 100 km/giờ trên đường, với tầm hoạt động 600 km, tốc độ lội nước đạt 9 km/giờ. Xe còn được trang bị các bộ phát điện diesel phụ, đảm bảo cho các thiết bị trên xe có thể hoạt động ngay cả trong điều kiện động cơ chính dừng hoạt động.

Về vũ khí, loại xe bọc thép chở quân này được trang bị một pháo tự động 2A72 30mm và một súng tăng PKTM cỡ nòng 7,62 mm. Ngoài ra, xe còn được trang bị các hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số.

Những phiên bản đầu tiên của xe bọc thép BTR-82A được công bố vào năm 2009, và các xe đầu tiên được bàn giao cho lục quân Nga vào năm 2014.