Nga phát triển xe bọc thép module mới cho lực lượng đổ bộ đường không

ANTĐ - Ngày 2-1, Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Nga cho biết, lực lượng này có kế hoạch sẽ phát triển một dòng xe bọc thép kiểu module mới có thể được thả từ trên máy bay cho các lính dù.

Đại tướng Vladimir Shamanov còn cho biết thêm rằng loại xe bọc thép mới này sẽ cho phép sử dụng vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới, giúp tăng cường khả năng cơ động và sức chiến đấu của lực lượng lính dù Nga, tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về nguyên tắc vật lý đó.

“Dựa trên xe KAMAZ, chúng tôi có kế hoạch sẽ chế tạo một xe bọc thép kiểu module 4x4 và 6x6 bánh hơi cơ bản mới có thể được thả từ trên máy bay, sẽ cho phép chúng tôi sử dụng vũ khí dựa trên những nguyên tắc vật lý mới”, ông Shamanov nói.

Theo Đại tướng Shamanov, trong đợt thử nghiệm cấp quốc gia vừa hoàn thành trong năm 2014, các xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M mới và xe bọc thép chở quân đa năng Rakushka đã cho thấy sự cần thiết phải có những thông số này.

Xe bọc thép chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M

“Có một số khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua”, ông tuyên bố.

Dự kiến, các xe bọc thép mới này sẽ bắt đầu được cung cấp cho Lực lượng Đổ bộ đường không Nga trong năm nay. Trước đó, Tư lệnh Shamanov cho rằng tổng số 64 xe bọc thép chiến đấu BMD-4M và hơn 20 xe bọc thép chở quân Rakushka dự kiến sẽ được bàn giao vào đầu năm 2015.

Xe bọc thép BMD-4M có thể được thả bằng dù từ trên các máy bay vận tải quân sự hạng trung. Khi được thả xuống mặt đất, chúng sẽ yểm trợ hỏa lực cho lực lượng lính dù cũng vừa nhảy dù xuống. Chúng còn có thể được sử dụng làm xe bọc thép vận tải.

Tuy nhiên, lớp thép của loại xe này tương đối mỏng do những yêu cầu nghiêm ngặt về trọng lượng, lớp thép này chỉ có thể bảo vệ chống lại súng tiểu liên và các mảnh đạn pháo, nhưng lại được trang bị các hệ thống phòng sinh, hóa học và hạt nhân và các hệ thống áp chế hỏa lực tự động, như pháo bán tự động 100mm và súng nòng xoay tự động 30mm, cùng một hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số mới.

Năm 2014, Lực lượng Đổ bộ đường không Nga đã tiếp nhận hơn 20 xe bọc thép chở quân bánh hơi BTR-82A hiện đại và khoảng 200 xe bọc thép với nhiều mục đích khác nhau dựa trên khung gầm xe KAMAZ.