- Vũ khí siêu thanh Yu-74 của Nga sẵn sàng chọc thủng lá chắn NATO
- Nga tiếp tục lùi thời gian thử nghiệm tên lửa liên lục địa Sarmat
- Mỹ thừa nhận không thể đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga
“Cùng với việc dần rút tên lửa đạn đạo liên lục địa Voyevoda ra khỏi biên chế, hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat sẽ được biên chế hoạt động. Sarmat là tên lửa hạng nặng nhiên liệu đẩy lỏng được triển khai dưới hầm. Thời gian dự kiến đưa vào hoạt động là năm 2019-2020. Hiện tại, tổ hợp Voyevoda được quyết định duy trì trong biên chế đến năm 2022”, ông nói.
Ngoài ra, Đại tướng Karakayev còn tuyên bố, lực lượng này có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao nhờ vào một loạt năng lực và sức mạnh của hệ thống tên lửa, cũng như được triển khai rộng khắp trên cả nước.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga
Ông giải thích rằng, sự đa dạng về các phương tiện phóng tên lửa, mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, cũng như khả năng sống sót và tự vệ cao là những yếu tố góp phần làm nên sức mạnh của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
Với những năng lực như vậy, ông khẳng định rằng Lực lượng tên lửa chiến lược là sự đảm bảo cho an ninh và độc lập về chính sách của Nga trong tình hình địa chính trị phức tạp hiện tại.
Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng, kiêm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tuyên bố, việc phát triển Lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF) trong năm 2017 được duy trì ở mức có thể đảm bảo ngăn chặn hiệu quả mọi sự gây hấn.
“Trong năm 2017, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển Lực lượng hạt nhân chiến lược ở mức đảm bảo sự răn đe đối với bất kỳ cuộc xâm lược nào đối với Liên bang Nga và các đồng minh, nỗ lực đạt đến giới hạn được quy định trong hiệp ước vũ khí tiến công chiến lược”, ông Gerasimov cho biết trong cuộc gặp gỡ các tùy viên quân sự nước ngoài ở Moscow.