Cổng thông tin Axios ngày 25/5 đăng tải thông tin, Israel đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc nước này cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Spike cho Ukraine.
Những hệ thống ATGM Spike được Đức sản xuất với công nghệ của Israel. Theo giấy phép, Tel Avip sẽ chấp thuận việc chuyển giao tên lửa cho bên thứ ba, nhưng riêng đối với Ukraine thì Tel Avip không đồng ý.
Spike ATGM do Đức sản xuất, có tên mã của Quân đội Đức (Bundeswehr) là MELLS, là một bản sao của Spike-LR của Tập đoàn Rafael Advanced Systems của Israel nghiên cứu phát triển. Thế hệ đầu tiên của tên lửa dẫn đường hồng ngoại có tầm bắn 4 km và được trang bị đầu đạn chống tăng Tandem có liều nổ cao.
Spike ATGM không có gì quá đặc biệt so với các tên lửa chống tăng do phương Tây sản xuất đã được cung cấp cho lực lượng Kiev, như FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất. Sở dĩ Mỹ muốn chuyển các tên lửa của Đức cho Ukraine vì nước này không thể cung cấp nhiều ATGM của riêng mình như trước.
Được biết, yêu cầu của Lầu Năm Góc được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách là ông Colin Kahl đưa ra trong cuộc gặp với ông Amir Eshel, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, tại Washington vào hồi đầu tháng 5.
Theo cổng thông tin Axios, ông Eshel đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Vị sĩ quan cấp cao Israel giải thích rằng chính quyền Tel Avip lo ngại rằng sẽ có thương vong cho Nga do vũ khí sát thương Israel sản xuất gây ra, do đó, Israel sẽ chỉ cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự phi sát thương.
Gần đây, Israel cũng đã chỉ trích nhiều hơn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và bắt đầu cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương cho lực lượng Kiev. Sự nhượng bộ này có thể là kết quả từ sức ép của Mỹ, nhưng Tel Avip vẫn giữ nguyên tắc “nơi không” với vũ khí sát thương.
Theo giới chuyên gia, Moscow và Tel Avip có một hiệp định bí mật ở Syria. Theo đó Nga sẽ phớt lờ những cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Trên không Israel (IDF) vào lực lượng Iran và Hezbollah ở Syria; đổi lại, Israel bảo đảm không gây ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự của Nga ở Syria và không ủng hộ các hành động chống Nga với bất cứ giá nào.
Do “mối quan hệ cộng sinh” hết sức đặc biệt này, Tel Avip hiểu rằng Moscow có thể đáp trả việc cung cấp vũ khí sát thương của Israel cho Ukraine, bằng nhiều biện pháp khác nhau, gây nguy hại cho an ninh của nước này.
Ví dụ như Nga có thể trang bị thêm vũ khí tiên tiến cho Syria, tăng cường hợp tác quân sự với Iran hoặc thậm chí vận chuyển vũ khí do phương Tây sản xuất tịch thu được của quân đội Ukraine đến cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Phong trào Hamas ở Dải Gaza.
Nguy hiểm hơn là Nga có thể chỉ thị mục tiêu cho các hệ thống phòng không S-300 của Syria khai hỏa hoặc các hệ thống S-400 Triumf của VKS có thể trực tiếp bắn hạ các máy bay của IDF, phong tỏa hoàn toàn bầu trời Syria đối với các chiến đấu cơ của Israel.
Theo các báo cáo gần đây, trong cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Syria ngày 13/5, các hệ thống phòng không S-300 Syria do Nga điều khiển đã nã đạn vào máy bay chiến đấu của Israel. Vụ việc được cho là một lời cảnh báo cứng rắn của Moscow đối với Tel Aviv.