Đức triển khai đơn vị cảnh sát chiến thuật đến cảng Biển Baltic sau vụ nổ đường ống Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Nội vụ Đức sẽ triển khai đơn vị cảnh sát chiến thuật tại cảng Neustadt ở Biển Baltic để đảm bảo phản ứng nhanh với bất kỳ vụ tấn công tiềm tàng nào vào “cơ sở hạ tầng quan trọng”, tờ Der Spiegel ngày 11-10 đưa tin.
Cảnh sát Liên bang Đức. Ảnh minh họa

Cảnh sát Liên bang Đức. Ảnh minh họa

Động thái này, được cho là do vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream hồi tháng 9-2022, cho thấy có “mối nguy hiểm rõ ràng” về “hành vi phá hoại”, tờ Der Spiegel dẫn các nguồn tin an ninh cho biết.

GSG 9, đơn vị chống khủng bố của Cảnh sát Liên bang Đức, có 1 đơn vị triển khai trên biển, GSG 9/2. GSG 9/2 có thợ lặn được huấn luyện đặc biệt và được trang bị xuồng cao tốc, Der Spiegel cho biết. Họ cũng có thể thực hiện nhiệm vụ từ các tàu của Cảnh sát Liên bang Đức.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Đức không công khai xác nhận thông tin trên tờ Der Spiegel về việc tái triển khai đơn vị cảnh sát này. Bộ nói rằng không thể cung cấp “thông tin cụ thể” về các địa điểm triển khai của GSG 9 vì “lý do chiến thuật”.

“Về các mối đe dọa hiện tại… thông qua những hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc [các vụ tấn công] khủng bố, khả năng ứng phó khủng hoảng nhanh chóng là rất quan trọng”, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức cho biết.

Một nghị sĩ tại tiểu bang Schleswig-Holstein của Đức, nơi có cảng Neustadt, đã nói với giới truyền thông rằng quyết định nêu trên được đưa ra hôm 9-10. “Tại Neustadt, Cảnh sát Liên bang có địa điểm neo đậu 4 tàu dài 86m”, có thể được GSG 9 sử dụng trong trường hợp cần thiết, nghị sĩ Bettina Hagedorn cho biết.

Đường ống khí đốt Nord Stream - cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga đến Đức và phần còn lại của châu Âu - đã bị vỡ do các vụ nổ dưới nước hồi tháng 9-2022. Berlin đã mở cuộc điều tra về vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa công khai kết quả điều tra.