Du khách Mỹ trình báo bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ vừa mở cuộc điều tra sau khi nhận đơn khiếu nại từ một phụ nữ Mỹ - người phụ nữ này cho biết, bị cưỡng hiếp tập thể tại một khách sạn hạng sang ở Thủ đô New Delhi khi tới đây du lịch vào đầu năm 2016. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đã kêu gọi cảnh sát “đưa tội ác ra trước công lý” sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về vụ việc. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ trên đã tới Ấn Độ du lịch hồi tháng 4 nhưng sau đó phải về nước sớm hơn kế hoạch do vụ hãm hiếp.

Nạn nhân nói rằng, sau khi cô uống 1 chai nước do hướng dẫn viên du lịch đưa thì thấy chóng mặt, sau đó, chính tên hướng dẫn viên này đã cùng 4 người đàn ông khác giở trò đồi bại với cô. Cảnh sát Ấn Độ đang xác minh thời gian xảy ra vụ việc, tìm kiếm nghi phạm, bao gồm việc kiểm tra camera an ninh của khách sạn.