Croatia chốt hợp đồng mua 12 tiêm kích Rafale đã qua sử dụng của Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic vừa tuyên bố nước này sẽ mua 12 chiến đấu cơ Rafale do hãng Dassaults của Pháp sản xuất theo thỏa thuận trị giá 999 triệu euro.

Croatia đã gia nhập NATO từ năm 2009 và EU vào năm 2013. Không quân nước này hiện đang có một phi đội tiêm kích MiG-21 nhưng chúng đều đã lỗi thời và thậm chí nhiều chiếc còn không thể sử dụng.

“Vòng đời của tiêm kích MiG-21 sẽ hết hạn vào năm 2024”, Thủ tướng Plenkovic cho hay.

Những tiêm kích Rafale mà Croatia mua là loại đã qua sử dụng được lấy từ kho vũ khí của không quân Pháp

Những tiêm kích Rafale mà Croatia mua là loại đã qua sử dụng được lấy từ kho vũ khí của không quân Pháp

Vào tháng 11-2020, Bộ Quốc phòng Croatia đã tổ chức đấu thầu cho lô 12 tiêm kích đa nhiệm với sự tham gia của Thụy Điển, Mỹ, Israel và Pháp. Mỹ mang tới tiêm kích F-16 phiên bản Block 70, Thụy điển đề nghị bán máy bay chiến đấu Gripen, trong khi đó, Israel muốn bán lại những máy bay F-16 đã qua sử dụng của nước này.

Những tiêm kích Rafale được Croatia mua sẽ được rút ngay từ kho vũ khí của lực lượng không quân Pháp và có tuổi đời 10 năm. 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm 2024 trong khi 6 chiếc còn lại sẽ đến Croatia vào một năm sau đó. Thỏa thuận này bao gồm cả các công việc huấn luyện và một số vũ khí liên quan.

Vào đầu năm 2021, Pháp đã kí thỏa thuận bán tổng cộng 12 máy bay Rafale đã qua sử dụng cho Hy Lạp. Ngoài ra, đến tháng 4, nước này cũng tiếp tục kí hợp đồng để bán 36 tiêm kích Rafale cho Ấn Độ.