Cho phép Ấn Độ được độc quyền sản xuất Su-75, Nga đang tính toán điều gì?

ANTD.VN - Nga đưa ra lời mời chào hấp dẫn cho Ấn Độ khi cho phép quốc gia này sản xuất độc quyền chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 là Su-75 Checkmate. Ngoài sử dụng trong nước, New Delhi cũng được phép xuất khẩu loại máy bay này.

Dự kiến Su-75 Checkmate sẽ trưng bày tại triển lãm Aero India 2025. Các nguồn tin cho biết đại diện của Sukhoi tại Ấn Độ đã đưa ra đề nghị New Delhi được quyền sản xuất độc quyền Su-75 Checkmate.

Các quan chức Nga chào hàng Su-75 Checkmate như một giải pháp cực kỳ tiết kiệm chi phí cho các quốc gia đang tìm kiếm chiến đấu cơ tàng hình, trong khi không phải trả mức giá cao như thường thấy ở máy bay thế hệ thứ 5.
Nga khẳng định rằng chi phí của tiêm kích tàng hình Su-75 sẽ nằm trong khoảng từ 30 đến 35 triệu đô la.

Su-75 Checkmate được Nga chào hàng là máy bay chiến đấu đa năng tàng hình thế hệ thứ năm. Nó có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1.8, tầm bay lên tới 3.000 km và trần bay là 16.500 mét.

Máy bay này có thể mang tối đa tới 7,4 tấn vũ khí, điều này cho phép Su-75 có thể mang nhiều chủng loại vũ khí khác nhau.

Là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, Su-75 cũng có khoang vũ khí ẩn trong thân để tăng tính năng tàng hình.

Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến của Su-75 được Nga quảng bá là bao gồm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phi công nhằm khả năng tác chiến đấu.
Vào tháng 4 vừa qua, Moscow đã nỗ lực lôi kéo Ấn Độ vào dự án Su-75 Checkmate. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại họ vẫn chưa thành công.
Nhiều nhà phân tích quân sự Nga vẫn suy đoán rằng Ấn Độ có thể là người mua tiềm năng nhất đối với dòng Su-75 khi xét tới chi phí và tính năng.

Nhưng vào đầu năm 2024, cựu Thống chế Ấn Độ Anil Khosla đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong việc quyết định chọn máy bay chiến đấu mới cho không quân Ấn Độ.

Thống chế Anil Khosla đề xuất, New Delhi nên tiến hành phân tích chi phí lợi ích kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan tới việc mua chiến đấu cơ mới.
Đề xuất cho phép Ấn Độ sản xuất Su-75 của Nga đi kèm với với điều kiện, đó là New Delhi phải hủy bỏ đấu thầu máy bay phản lực chiến đấu đa năng (MRFA) để chọn Su-75.

Được biết dự án MRFA đang được Ấn Độ mời thầu nhằm cung cấp cho không quân nước này 114 máy bay chiến đấu mới.

Nếu New Delhi tiếp tục với lời đề nghị của Moscow, điều này không chỉ làm thất vọng những nhà thầu phương Tây hiện tại cho MRFA; mà có thể khiến họ khá khó chịu.

Những ứng cử viên trong cuộc cạnh tranh MRFA của Ấn Độ bao gồm một số tên tuổi lớn trong ngành sản xuất quốc phòng toàn cầu như: Lockheed Martin với F-21, Boeing cung cấp F/A-18 Super Hornet, Dassault Aviation với Rafale, Saab với Gripen E và liên doanh Eurofighter với Typhoon.

Theo lời mời chào của Nga, ngoài việc Ấn Độ sẽ sản xuất Su-75 Checkmate cho dự án MRFA, thì New Delhi còn có quyền bán dòng chiến đấu cơ này ra nước ngoài.
Một số nhà phân tích cho rằng, đây là một động thái mạo hiểm của Nga đối với một vũ khí mới có tính công nghệ cao.
Tuy nhiên cũng có người cho rằng, đây là quyết định có tính toán của Moscow, trong bối cảnh lệnh trừng phạt phương Tâp áp đặt lên Nga, việc để Ấn Độ sản xuất Su-75 và bán ra thị trường quốc tế vẫn khiến Nga thu về nhiều nguồn lợi.
Nga đã đặt mục tiêu tiếp thị Su-75 Checkmate cho khách hàng quốc tế, tuy nhiên lệnh trừng phạt phương Tây đã ngăn cản điều này.

Vì thế Moscow đang tích cực theo đuổi quan hệ đối tác với New Delhi để sản xuất Su-75 Checkmate tại Ấn Độ.

Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ của Ấn Độ đồng thời giúp Nga vẫn có thể bán các vũ khí cho nhiều quốc gia để thu về ngoại tệ.