Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Syria bị pháo kích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ nằm gần 1 mỏ dầu ở Đông Bắc Syria đã bị pháo kích vào tối 18-9-2022, hãng Sputnik dẫn nguồn tin cho biết.
Lực lượng Mỹ tại Syria

Lực lượng Mỹ tại Syria

“Vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ tại mỏ dầu Al-Omar, những tiếng nổ đã được nghe thấy bên trong căn cứ”, nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin này, sau vụ pháo kích, khói và lửa bốc lên ở khu vực mỏ Al-Omar, trong khi quân đội Mỹ triển khai máy bay trinh sát phía trên mỏ và các khu vực xung quanh.

Không có báo cáo về thương vong đối với các binh sĩ Mỹ đồn trú trong căn cứ.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ sau đó đã ra thông cáo xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết vụ tấn công diễn ra vào khoảng 19h05 tối 18-9 (theo giờ địa phương). Cuộc pháo kích “không bắn trúng các lực lượng hoặc thiết bị của Mỹ hay Liên quân”.

“Ba quả đạn pháo 107mm nhắm mục tiêu vào căn cứ. Quả đạn thứ tư cùng với các ống phóng đã được tìm thấy tại điểm bắn, cách đó khoảng 5km”, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, “Các lực lượng Mỹ ở Đông Bắc Syria đang điều tra vụ việc”.

Theo truyền thông Syria, 1 cuộc tấn công tương tự cũng được tiến hành nhằm vào căn cứ của Mỹ cách đây vài ngày.