Tướng Iran tử trận ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử trận ở Syria vào sáng sớm 22-8-2022, theo Hãng tin Mehr của Iran.
Tướng Abolfazl Alijani

Tướng Abolfazl Alijani

Bản tin của Mehr cho biết, tướng Abolfazl Alijani của IRCG, được cho là đang làm nhiệm vụ "cố vấn quân sự" cho Syria. Tuy nhiên, hãng Mehr không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cái chết của vị tướng này.

Thi thể của ông sẽ được đưa về Iran để tổ chức lễ tang.

Trong khi đó, tờ Iran International có trụ sở tại London (Anh) cho biết, tướng Alijani, đến từ Isfahan ở miền Trung Iran, không phải là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ, mà là thành viên của lực lượng mặt đất thuộc IRGC.

Truyền thông Syria không đưa tin nào về các cuộc không kích của Israel ở Syria vào thời điểm tướng Alijani thiệt mạng. Vụ không kích mới nhất được cho là do Israel thực hiện diễn ra vào ngày 14-8 tại Tartus, phía Tây Bắc Syria, có thể nhằm vào một chỉ huy của Iran.

Iran từng cáo buộc Israel hạ sát các thành viên của Lực lượng Quds. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Iran cáo buộc Israel liên quan đến cái chết của Đại tá Sayyad Khodaei, sau khi ông này bị bắn chết ở Tehran.

Mỹ cũng từng thực hiện những vụ ám sát các thành viên IRGC. Trong đó, vụ ám sát gây chấn động diễn ra vào tháng 1-2020 khi quân đội Mỹ tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Iraq giết chết tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds.