Bắc Kinh đón hội nghị thượng đỉnh APEC trong “sương khói”

ANTĐ -  Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ phải chịu thêm sương khói dày đặc hơn từ ngày 29-10, bất chấp những nỗ lực tạo ra một bầu không khí trong lành hơn trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á-Âu (APEC) sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 1-11 tới.

Tình trạng không khí ô nhiễm tại Bắc Kinh từ lâu nay là vấn đề nan giải. Mặc dù chính quyền thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, nhưng vẫn chưa thành công.

Bắc Kinh đón hội nghị thượng đỉnh APEC trong “sương khói” ảnh 1

Bầu không khí ô nhiễm luôn là vấn đề nan giải ở Bắc Kinh và nhiều
thành phố công nghiệp khác của Trung Quốc

Theo dự báo từ Trung tâm Theo dõi thời tiết quốc gia Trung Quốc, những khu vực phía nam và trung tâm của các thành phố Bắc Kinh-Thiên Tân-Hồ Bắc sẽ phải đối mặt với một sự “ô nhiễm không khí nghiêm trọng” trước thềm hội nghị APEC.

Bắc Kinh và những vùng lân cận đã được áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí nghiêm ngặt kể từ sau Olympic 2008. Chính quyền Trung Quốc đang phải tìm đủ mọi cách để giữ gìn chất lượng không khí trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, sự kiện với sự góp mặt của hàng trăm nguyên thủ quốc gia tới từ nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Công nhân sẽ được nghỉ làm sớm hơn vào đầu tháng 11, giao thông bị hạn chế và hàng trăm nhà máy công nghiệp trong vòng bán kính 200 km tính từ thủ đô Bắc Kinh sẽ phải tạm thời đóng cửa.

Bắc Kinh đã thành lập thêm nhiều đội sĩ quan ninh nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định đề ra trong 12 ngày diễn ra hội nghị.

Sương khói xuất hiện ở Trung Quốc ngày một dày đặc kể từ sau kì nghỉ quốc khánh Trung Quốc từ 1 đến 8-10, thời điểm các nhà máy công nghiệp ở miền bắc nước này quay trở lại hoạt động hết công suất. Tình trạng này còn trở nên tồi tệ hơn vào đầu tháng 11 khi nhu cầu sử dụng than dành cho sưởi ấm tăng cao vì thời tiết đang dần chuyển về mùa đông.