[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban

ANTD.VN -  Trinh sát cơ điện tử RC-135W Mỹ liên tục bay trên bầu trời thủ đô Kabul, động thái được cho là để giám sát liên lạc vô tuyến của Taliban và hỗ trợ hoạt động sơ tán hàng chục ngàn người ra khỏi Afghanistan.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Mỹ tiếp tục tăng cường các khí tài hiện đại cho sứ mệnh di tản hàng chục ngàn người ra khỏi Afghanistan, mới đây họ đã điều trinh sát cơ điện tử RC-135W Rivet Joint tới thủ đô của Afghanistan.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không FlightRadar24 hôm qua cho thấy hành trình của trinh sát cơ RC-135W Rivet Joint mang mã hiệu 62-4138 quần thảo liên tục trên vùng trời thủ đô Kabul, Afghanistan.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Taliban không có không quân và năng lực phòng không rất hạn chế, mạng lưới chỉ huy tác chiến của lực lượng này khá giới hạn, họ phải sử dụng sóng điện thoại thông thường và bộ đàm để liên lạc với nhau.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Giới chuyên gia cho rằng chiếc RC-135W được triển khai để giám sát liên lạc của Taliban, nhằm xác định mệnh lệnh của các chỉ huy lực lượng này có trùng khớp với cam kết công khai trên truyền thông về việc không tấn công lực lượng Mỹ ở sân bay quốc tế Kabul hay không.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Được biết, chiếc phi cơ RC-135W xuất phát từ căn cứ Al Udeid ở Qatar và tiến vào không phận Afghanistan. Máy bay lượn nhiều vòng ở thủ đô Kabul và có thời điểm nó bay qua thành phố Jalalabad gần đó.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa bình luận về sự hiện diện của chiếc RC-135W. Họ chỉ cho biết đang tăng cường các biện pháp cần thiết cho sứ mệnh di tản.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
"Chiếc RC-135W sẽ đóng vai trò cảnh báo sớm nếu Taliban thay đổi thái độ và tấn công quân đội nước ngoài tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul", chuyên gia quân sự Joseph Trevithick nhận xét.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
"Máy bay bật hệ thống nhận diện là thông điệp gửi tới Taliban, cho thấy Mỹ đang giám sát kỹ mọi dấu hiệu về một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào sân bay Kabul", chuyên gia quân sự Joseph Trevithick kết luận.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Trước đó, tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, gặp đại diện Taliban ở Doha hôm 15/8/2021. Hai bên đồng ý thiết lập "cơ chế giải trừ xung đột", theo đó Taliban không can thiệp vào các hoạt động sơ tán tại sân bay Kabul.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Tướng McKenzie cũng cảnh báo các lãnh đạo Taliban rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ sân bay Kabul nếu cần thiết.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Phía Taliban cũng cam kết không tấn công vào sân bay quốc tế nơi Mỹ đang kiểm soát để điều phối việc di tản. Đồng thời họ cũng yêu cầu Mỹ thực hiện xong việc di tản thì phải rút đi trước ngày 11/9/2021.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8, hàng nghìn người đã đổ tới sân bay quốc tế Hamid Karzai, nơi duy nhất được Mỹ bảo vệ ở Kabul, để tìm cách rời khỏi đất nước.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Tình trạng quá nhiều người muốn thoái khỏi Taliban đã gây nên cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, đã có lúc Mỹ phải dùng trực thăng tấn công để vãn hồi trật tự.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Các quốc gia khác cũng gửi máy bay quân sự và dân sự tới thủ đô Kabul để di tản công dân cũng như các cộng sự người Afghanistan. Điều này càng đặt gánh nặng bảo đảm an toàn cho các chuyến bay lên vai lực lượng Mỹ đang trấn giữ tại đây. Chính vì thế họ phải điều thêm máy bay trinh sát điện tử RC-135W.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
RC-135W Rivet Joint là máy bay chuyên thu thập thông tin tình báo tín hiệu (SIGINT) của không quân Mỹ, được mệnh danh là "trinh sát cơ nghe trộm" bởi khả năng chặn thu liên lạc và định vị nguồn phát tín hiệu vô tuyến của đối phương. Chúng dễ dàng phát hiện tín hiệu khả nghi và có thể để định vị chính xác vị trí đối phương.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Ngoài khả năng nghe trộm, RC-135W cũng có thể hỗ trợ tác chiến điện tử bằng việc xác định vị trí phân bố các đài radar, sở chỉ huy và hệ thống thu phát vô tuyến của đối phương, từ đó chỉ điểm cho các lực lượng đánh phá.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
RC-135W có phi hành đoàn gồm 27 người, bao gồm 3 phi công, 2 hoa tiêu và 22 chuyên viên phân tích, tình báo, sĩ quan chiến tranh điện tử và kỹ thuật viên bảo trì.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
RC-135W có hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống liên lạc bằng sóng radio, ăng ten vệ tinh, máy ảnh điện quang học độ phân giải cao cùng hệ thống cảm biến.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Dữ liệu mà chúng thu thập sẽ được mã hóa và truyền trực tiếp tới các vệ tinh hoặc các máy bay khác nhằm tránh những tác động từ hệ thống chiến tranh điện tử của đối phương.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
RC-135W có chiều dài 41,53 m, sải cánh 39,88 m, tải trọng cất cánh tối đa đạt 146.000 kg, vận tốc cực đại 933 km/h.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Phạm vi hoạt động của RC-135W là 5.500 km và trần bay đạt 15.200 m. Tuy nhiên nếu không vướng hệ thống phòng không, chúng thường chỉ bay ở độ cao khoảng 10.000 m để đạt được hiệu suất tốt nhất. Chiếc RC-135W khi hoạt động ở Kabul chỉ bay ở độ cao 9.400 m.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
Hiện nay, không quân Mỹ có 15 máy bay trinh sát RC-135W, đều thuộc liên đội 55 của Bộ tư lệnh tác chiến đường không Không quân Mỹ.
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban
[ẢNH] Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo tại Kabul để đề phòng Taliban