[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan

ANTD.VN -  Đại tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đã đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul vào ngày 17/8 để kiểm tra và chỉ huy việc sơ tán khỏi Afghanistan.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đã đến sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul vào ngày 17/8. Được biết, Đại tướng Frank McKenzie sẽ trực tiếp kiểm tra và chỉ huy cuộc di tản của Mỹ tại đây.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Theo Reuters, tướng Frank McKenzie là quan chức quân sự cấp cao nhất của Mỹ có mặt tại Afghanistan kể từ khi Taliban chiếm Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Trước đó ông cũng đã gặp đại diện cấp cao của Taliban để yêu cầu nhóm này không tấn công vào sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, nơi đang tiến hành cuộc di tản quy mô lớn.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Trong cuộc họp tại thủ đô Doha, Qatar ngày 15/8 ông cảnh báo các lãnh đạo Taliban rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ để nếu bị tấn công tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Được biết sau khi đàm phán, tướng McKenzie và Taliban đồng ý thiết lập "cơ chế giải trừ xung đột", một thỏa thuận theo đó nhóm này không can thiệp vào các hoạt động sơ tán tại sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông John Kirby cho biết, khoảng 3.500 lính Mỹ đang được triển khai tại sân bay Kabul để đảm bảo an ninh cho đợt di tản sau khi Taliban tiếp quản Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Hỗn loạn đã xảy ra khi các quan chức ngoại giao nước ngoài và dân thường Afghanistan tràn đến sân bay quốc tế ở Kabul để tháo chạy. Hiện đây là địa điểm cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ tại Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Ít nhất 7 người chết trong ba ngày hỗn loạn tại sân bay quốc tế tại Kabul, trong đó hai người có vũ trang bị binh sĩ Mỹ bắn chết và vài người rơi từ khoang chứa càng đáp máy bay quân sự khi nó cất cánh.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này hiện đã ngừng thực hiện hoạt động không kích nhắm vào Taliban, nhằm tránh việc nhóm này trả đũa bằng việc tấn công sân bay.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Những chuyến bay di tản vẫn đang được tiếp tục, trong ngày 17/8 đã có khoảng 1.000 người Afghanistan đã được Mỹ sơ tán.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Tuy vậy tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục xảy ra khi người dân tràn ra đường băng hoặc bám vào càng đáp máy bay. Một vận tải cơ C-17 buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi rời Afghanistan vài tiếng do có thi thể bị kẹt ở càng đáp.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Một số máy bay vận tải A-400M của Đức đã không thể hạ cánh do tình trạng hỗn loạn phía đường băng.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Ngay khi lực lượng Mỹ phía dưới dồn người, dọn được đường bằng cho chiếc A-400M của Đức đáp xuống, họ lại chỉ đón được 7 người đang đứng sẵn tại vị trí máy bay hạ cánh, khi đám đông tiếp tục tràn ra đường băng, máy bay lại buộc phải cất cánh.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Các quốc gia khác cũng đang cố gắng thực hiện các chuyến bay đón công dân và những người Afghanistan từng cộng tác với họ ra khỏi thủ đô Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Ban đầu, Mỹ có kế hoạch rút hết quân vào ngày 31-8-2021, tuy nhiên họ đã phải tái triển khai thêm binh sĩ để đảm bảo an toàn cho hoạt động sơ tán hàng chục nghìn người ra khỏi Afghanistan, sau khi Taliban dễ dàng chiếm được thủ đô Kabul.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
Ngày 17/8, người phát ngôn Taliban, ông Suhail Shaheen tuyên bố Mỹ phải rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9/2021, đồng thời cam đoan rằng phong trào này không có ý định tấn công binh sĩ Mỹ.
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan
[ẢNH] Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Kabul, Aghanistan