[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban

ANTD.VN -  Khác với dự đoán, phó thủ lĩnh Taliban Baradar chỉ giữ chức Phó Thủ tướng lâm thời Afghanistan thay vì đứng đầu, lý do của việc này là dường như ông bất đồng với mạng lưới Haqqani, một nhánh Hồi giáo cực đoan và thiện chiến của Taliban.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Trước khi chính quyền mới tại Afghanistan được công bố, Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban kiêm đồng sáng lập phong trào, được cho là ứng cử viên hàng đầu cho ghế lãnh đạo.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Ông Mullah Abdul Ghani Baradar là bạn bè thân thiết và được gọi là "người anh em" của Mohammad Omar, lãnh đạo đầu tiên của Taliban.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Sau cái chết của Omar, Baradar được coi là lãnh đạo trên thực tế của Taliban, giữ chức thứ trưởng quốc phòng trong giai đoạn lực lượng này điều hành Afghanistan năm 1996 - 2001.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Sau khi Taliban bị lật đổ, ông Baradar trở thành chỉ huy quân sự cấp cao, phụ trách các chiến dịch tấn công vào lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Tuy Haibatullah Akhundzada là thủ lĩnh tối cao của Taliban về mặt pháp lý, nhưng Mullah Baradar mới là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trước công chúng thế giới.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã lần ra tung tích của Mullah Baradar tại Karachi vào năm 2010, và thuyết phục ISI bắt giữ. (Hình ảnh Mullah Baradar bị chính quyền Pakistan xích và kéo đi trong họp báo).
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Vào năm 2018, ông Zalmay Khalilzad, đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Trump về hòa giải tại Afghanistan, đã yêu cầu Pakistan thả ông Mullah Baradar để họ có thể đàm phán với Taliban tại Qatar.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Ngay sau khi được thả, Mullah Baradar, với vai trò trưởng đoàn đàm phán Taliban, từng điện đàm với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Washington và Taliban ký thỏa thuận hòa bình tại Doha hồi tháng 3/2020.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Ông Trump từng cho biết, cuộc trò chuyện trực tiếp với Barradar diễn ra tốt đẹp, ca ngợi mối quan hệ "rất tốt" với vị đại diện Taliban, ông Trump nói rằng Taliban "muốn chấm dứt bạo lực".
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Ông Mullah Baradar cũng từng gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Thiên Tân để bàn về các vấn đề của Afghanistan.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Tuy nhiên, trong buổi họp báo tại thủ đô Kabul hôm 7/9, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho hay Mohammad Hassan Akhund, người đứng đầu Rehbari Shura, cơ quan ra quyết định quyền lực của Taliban, sẽ giữ chức Thủ tướng lâm thời, còn Baradar sẽ là Phó thủ tướng lâm thời.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Quyết định bổ nhiệm Akhund dẫn dắt chính quyền mới tại Afghanistan dường như là hệ quả của những bất đồng trong nội bộ Taliban.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Ali Olomi, nhà sử học về Trung Đông và Hồi giáo tại Đại học Bang Pennsylvania của M, cho biết, Baradar có xích mích với mạng lưới Haqqani, nhóm này phụ trách ngoại giao cho Taliban những năm gần đây và giúp phong trào nhận được ủng hộ từ các lực lượng địa phương khác.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Trong khi Haqqani là một trong những bộ phận thiện chiến và cũng cứng rắn nhất của Taliban, ở khía cạnh ngược lại Baradar gần đây lại đưa ra giọng điệu hòa giải về nhiều vấn đề như quyền lợi của phụ nữ, hợp tác với cộng đồng quốc tế, hay ân xá cho các thành viên thuộc chính phủ cũ của Afghanistan.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Những quan điểm này của ông Baradar lại đối lập với hệ tư tưởng của mạng lưới Haqqani, Olomi giải thích.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Theo một số nguồn tin, Baradar và mạng lưới Haqqani còn bất đồng về cách đối phó phong trào kháng chiến tại thung lũng Panjshir, thành trì cuối cùng tập hợp những người phản đối Taliban.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Chính vì thế, Akhund, một trong những người sáng lập Taliban là ứng viên nổi bật để đảm nhiệm vai trò dung hòa giữa những người ủng hộ Baradar và mạng lưới Haqqani.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Cùng với việc Baradar được chỉ định làm cấp phó của Akhund, hai thành viên thuộc mạng lưới Haqqani cũng giữ các vị trí cấp cao, sau khi Taliban nhiều lần trì hoãn tuyên bố thành lập chính quyền mới. (Hình ảnh ông Akhund vào năm 1999).
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
"Vẫn chưa rõ sự sắp xếp này là cố định hay tạm thời. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp có thể là phép thử của Taliban đối với năng lực của Akhund trong tư cách người thống nhất phong trào", Olomi nhận định.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Hai thập kỷ qua, Akhund đã dẫn dắt Rehbari Shura, đây hội đồng lãnh đạo đóng vai trò như nội các giúp điều hành mọi công việc của Taliban, (Hình ảnh mới nhất của ông Akhund).
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Akhund đồng thời cũng duy trì quan hệ thân thiết với Hibatullah Akhundzada, thủ lĩnh tôn giáo tối cao của phong trào Taliban.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Nhà sử học Olomi cho biết hiện nay Taliban nhìn chung có hai phe, bao gồm nhánh quân sự phụ trách các chiến dịch hàng ngày và nhánh chính trị bao gồm nhóm tôn giáo bảo thủ gắn bó với chủ nghĩa Hồi giáo thuần túy (Deobandi).
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Akhund được cho là rất gần gũi với nhóm tôn giáo bảo thủ. Theo nguồn tin từ các chỉ huy Taliban giấu tên am hiểu vấn đề, chính Akhundzada đã đề xuất Akhund giữ chức Thủ tướng lâm thời.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
"Akhund đã lãnh đạo Rehbari Shura trong 20 năm qua và tạo dựng được uy tín rất tốt. Ông ấy giống lãnh đạo về tôn giáo hơn là quân sự, nổi tiếng nhờ phẩm chất và lòng mộ đạo", một chỉ huy của Taliban trả lời báo chí.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Theo Olomi, việc Taliban chỉ định Akhund làm lãnh đạo chính quyền mới có thể giúp báo hiệu về tương lai đầy ảm đạm của Afghanistan. Trong quá khứ, Akhund từng ra các các sắc lệnh trong giai đoạn Taliban cầm quyền 1996-2001 như: cấm phụ nữ đi học, đi làm, hay quy định nghiêm ngặt về trang phục tôn giáo.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
Mặt khác trong chính quyền mới không hề có bóng dáng phụ nữ đã phần nào cho thấy điều này. Các cuộc biểu tình do phụ nữ lãnh đạo nổi lên tại một số thành phố Afghanistan, nhưng Taliban đã thẳng tay đàn áp.
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban
[ẢNH] Chính phủ mới đã phơi bày mặt tối của Taliban