Ấn Độ ghi dấu ấn quan trọng khi tiêm kích Tejas Mk1A đầu tiên sắp vào biên chế

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ (IAF) đang sản xuất loạt chiến đấu cơ Tejas Mk1A, hiện chiếc đầu tiên dự kiến đi vào biên chế cuối tháng 10 tới. Đây là dấu mốc quan trọng trong chương trình phát triển tiêm kích nội địa.
Tejas Mk1A là nền tảng của sáng kiến ​​“Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự lực cánh sinh) của New Delhi, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của quốc gia này vào việc nhập khẩu quân sự từ các quốc gia như Nga, Mỹ và Pháp.
Phiên bản Tejas Mk1A tự hào có nhiều nâng cấp hiện đại. Nó được trang bị động cơ GE F404-IN20, cung cấp lực đẩy 84 kN, cho phép nó đạt tốc độ lên tới Mach 1.8, đạt trần bay là 16.000 m.

Máy bay cũng có phạm vi hoạt động là 1.750 km, có thể mở rộng bằng các thùng nhiên liệu ngoài.

Một cải tiến nổi bật là của phiên bản này là trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA). Công nghệ radar tiên tiến này cải thiện đáng kể khả năng thu thập và theo dõi mục tiêu đồng thời tăng cường khả năng chống nhiễu.
Hơn nữa, Tejas Mk1A còn tích hợp khả năng tiếp nhiên liệu trên không giúp tăng đáng kể thời gian hoạt động trên không.
Được trang bị tên lửa Beyond Visual Range (BVR) cùng hệ thống tác chiến điện tử (EW) tinh vi, Tejas Mk1A trở thành một trong những tiêm kích đánh chặn đáng gờm.
Tiết diện phản xạ radar [RCS] giảm của Tejas Mk1A giúp tăng cường khả năng bán tàng hình.

Với khả năng mang tải trọng vũ khí lên tới 5.300 kg phân bổ trên 8 giá treo, cho phép Tejas Mk1A mang theo nhiều loại vũ khí và thiết bị khác nhau.

Hệ thống lái fly-by-wire của Tejas Mk1A đảm bảo khả năng cơ động đặc biệt, nhất là trong tình huống không chiến quần vòng.
Ấn Độ đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc đáng kể từ nước ngoài bằng cách sản xuất tiêm kích nội địa Tejas Mk1A, đây như một phần của chiến lược duy trì sự cân bằng trong khu vực.
Với sự hiện diện quân sự ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ đang tích cực hành động để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Tejas Mk1A nổi bật là máy bay phản lực đa năng, nhẹ, linh hoạt, giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Ấn Độ dọc theo biên giới, cho phép nước này thể hiện sức mạnh trong các khu vực quan trọng như dãy Himalaya và Ấn Độ Dương.
Máy bay này cũng mang lại cho Ấn Độ lợi thế trong việc duy trì ưu thế trên không so với Pakistan, quốc gia phụ thuộc vào máy bay của Mỹ và Trung Quốc.
Ấn Độ đã cam kết mua 83 máy bay phản lực Tejas Mk1A trị giá khoảng 5,78 tỷ đô la. Những chiếc máy bay phản lực đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao vào giữa năm 2024 và sẽ hoàn thành toàn bộ đơn hàng vào năm 2029.
Để đáp ứng mốc thời gian này, nhà sản xuất đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ sản xuất lên 24 máy bay mỗi năm thay vì 16 chiếc như hiện tại.
83 máy bay phản lực Tejas Mk1A này sẽ tạo thành 6 phi đội trong không quân Ấn Độ. Biến thể Mk1A được thiết lập để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và thay thế cho dòng MiG-21 cũ kỹ.

Thêm vào đó, nhiều đơn đặt hàng hơn cho Tejas Mk1A từ phía chính phủ Ấn Độ đang được đưa ra, nhằm mục đích tăng cường sức mạnh không quân nước này.