‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'

ANTD.VN - "Chế độ quái thú" khiến tiêm kích F-35 mang được nhiều vũ khí hơn so với "chế độ tàng hình" và trở nên cực kỳ đáng sợ.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Tiêm kích F-35 là một máy bay chiến đấu thanh lịch, tinh vi, được thiết kế với các tính năng tương lai, trong đó nhấn mạnh vào khả năng tàng hình và độ chính xác trong thực hiện các cuộc tấn công kiểu phẫu thuật.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
F-35 là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm, được chế tạo dựa trên một siêu máy tính cho phép kết nối mạng tiên tiến và chia sẻ dữ liệu. Nhưng xét cho cùng, đây là tiêm kích đa năng và khi cần có thể chuyển đổi thành một “xe chở bom” trong cấu hình được gọi là “Chế độ quái thú”.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
F-35 có khả năng xâm nhập không gian tranh chấp và tấn công các mục tiêu trên bộ cũng như trên không mà không bị phát hiện.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Để hoạt động ở chế độ tàng hình, một trong những tính năng mà F-35 dựa vào là khoang vũ khí bên trong thân.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Việc gắn những quả bom và tên lửa có góc cạnh bên dưới cánh và thân máy bay sẽ khiến radar đối phương phát hiện ra. Vì vậy, F-35 thường mang tải vũ khí bên trong và ở chế độ tàng hình, Lightning II chỉ có thể mang theo khối lượng bom đạn rất hạn chế.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
F-35 chỉ mang được 2,5 tấn vũ khí ở chế độ tàng hình. Đối với nhiệm vụ không chiến, đó là 4 tên lửa AIM-120 AMRAAM. Trong nhiệm vụ hỗn hợp không đối không và không đối đất, máy bay sẽ mang 2 tên lửa AMRAAM cùng 2 bom GBU-31 JDAM.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Tuy nhiên, khi xung đột diễn ra và các hệ thống phòng không của đối phương bị phá hủy, chế độ tàng hình lúc này sẽ không cần thiết. F-35 sẽ chuyển sang "chế độ “quái thú” để tối đa hóa hỏa lực của nó.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Ở chế độ "quái thú", F-35 có thể mang số lượng bom đạn nhiều gấp 4 lần so với ở chế độ tàng hình. Sử dụng khoang chứa vũ khí bên trong, cộng với giá treo bên ngoài, F-35 tải được tới 10 tấn bom và tên lửa.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Đối với nhiệm vụ không đối không, nó sẽ mang theo 14 tên lửa AIM-120 AMRAAM và 2 tên lửa AIM-9X Sidewinder. F-35 còn có thể mang 2 quả AMRAAM, 2 quả Sidewinder và 6 bom dẫn đường JDAM nặng 900 kg cho các nhiệm vụ hỗn hợp.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Chế độ quái thú thực sự khiến F-35 trở thành một kho bom đạn trên không rất đáng sợ, nhưng tất nhiên khi mang theo tải trọng vũ khí lớn như vậy, phạm vi hoạt động của F-35 giảm một nửa từ khoảng 2.800 km xuống còn 1.400 km.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Đối với một khung máy bay được thiết kế dựa trên công nghệ tàng hình, để hy sinh khả năng hoạt động bí mật của nó và phục vụ như một "chiếc xe chở bom" - nhiệm vụ mà F-15E hay B-1B thực hiện tốt hơn có vẻ hơi bất hợp lý.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Tuy nhiên yếu tố cần xét đến ở đây chính là chi phí mỗi giờ hoạt động của F-35 rẻ hơn F-15E cũng như B-1B rất nhiều, ngoài ra các nhà chế tạo vũ khí Mỹ cũng phải cho thấy hiệu quả của một chương trình đắt tiền vốn chịu rất nhiều chỉ trích.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Đối với Quân đội Mỹ - lực lượng vốn có thói quen vừa đánh chiềm mục tiêu vừa bám trụ lâu dài, F-35 cần có khả năng đóng góp vào toàn bộ các nhiệm vụ trên toàn phổ chiến thuật.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Vai trò của F-35 khi được Mỹ điều động sang châu Âu dĩ nhiên là để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự trước Nga, vì vậy nếu đối diện "chế độ quái thú", tức là phòng không Nga đã bị "làm mềm" bằng nhiều phương tiện tấn công khác từ trước.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
Khi đó để đánh bại "chế độ quái thú" của tiêm kích tàng hình F-35 sẽ không phải là một nhiệm vụ đơn giản như nhiều người từng nghĩ.
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'
‘Ác mộng’ cho đối phương khi phải đối diện tiêm kích F-35 bật chế độ ‘quái thú'