Vì sao Mỹ phá hủy phần còn lại của chung cư 12 tầng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phần còn lại của 1 chung cư cao 12 tầng bị sập 11 ngày trước ở bang Florida của Mỹ, khiến hàng chục người mắc kẹt dưới đống đổ nát, đã bị san phẳng trong vụ nổ có kiểm soát, trong bối cảnh lo ngại về cơn bão nhiệt đới Elsa đang đến gần.
Đám bụi bốc lên sau khi phần còn lại của chung cư Champlain Towers bị phá hủy

Đám bụi bốc lên sau khi phần còn lại của chung cư Champlain Towers bị phá hủy

Cụ thể, phần còn lại của chung cư Champlain Towers cao 12 tầng ở thị trấn Surfside thuộc hạt Miami-Dade, bang Florida, đã bị phá dỡ vào ngày 4-7-2021.

Quyết định phá dỡ được đưa ra sau khi giới chức hạt Miami-Dade đánh giá cấu trúc phần còn lại của tòa nhà không ổn định, đe dọa sự an toàn của lực lượng tìm kiếm cứu hộ, trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót đang mất dần.

Hoạt động tìm kiếm người mất tích đã phải tạm dừng vào hôm 3-7 để đội phá dỡ đánh sập phần còn lại của tòa nhà trước khi bão nhiệt đới Elsa kèm theo mưa lớn và gió mạnh dự kiến đổ bộ khu vực phía Tây Nam bang Florida trong tuần này.

Hình ảnh từ hiện trường vụ nổ có kiểm soát cho thấy tòa nhà 12 tầng sụp xuống sau loạt tiếng nổ, tạo ra đám bụi khổng lồ.

Việc phá dỡ phần sắp sập của tòa chung cư diễn ra trùng với lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4-7 tại Mỹ.

Thành phố Miami đã hủy bỏ màn bắn pháo hoa hôm 4-7 và kêu gọi người dân thắp nến để vinh danh tất cả các nạn nhân của vụ thảm kịch ở Surfside. Đến nay, 24 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ sập chung cư, và 121 người vẫn đang mất tích. Nguyên nhân thảm kịch đang được điều tra, làm rõ.