Hội đàm cấp cao Philippines và Trung Quốc

Vấn đề biển Đông nên giải quyết trên cơ sở luật pháp

ANTĐ - Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Philippines Benigno Aquino chiều 31-8, bên cạnh các vấn đề phát triển thương mại, đầu tư, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về vấn đề biển Đông.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm 31-8

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống Aquino đã đưa ra vấn đề biển Đông và nhấn mạnh những bất đồng nên giải quyết trên cơ sở luật pháp. “Tổng thống Aquino đề cập rằng hai nước đã có những bất đồng nhưng điều đó không có nghĩa ngăn cản sự tiến triển”, ông Edwin Lacierda nói.

Tổng thống Aquino cũng đưa ra quan điểm của Philippines rằng vì đây là vấn đề khu vực nên cần có giải pháp mang tính khu vực. Phía Trung Quốc cho rằng họ vẫn giữ lập trường kiên định là mọi việc nên giải quyết một cách hòa bình và họ khuyến khích việc phát triển một vùng biển hữu nghị, hòa bình và hợp tác. Về khả năng khai thác dầu chung trên biển Đông đã không được đề cập trong cuộc hội đàm này.

Theo chương trình phát triển thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước đến năm 2016, Philippines và Trung Quốc phấn đấu đạt thương mại song phương 60 tỷ USD. Sau Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Aquino dự kiến sẽ thăm Thượng Hải và Phúc Kiến.