Ứng xử thông minh của Hoa hậu Mỹ 2013

ANTĐ - “Tôi không nghĩ rằng dùng bạo lực để chống lại bạo lực là một cách làm đúng đắn. Tôi nghĩ rằng cách hợp lý nhất là giáo dục người dân về súng và cách sử dụng chúng một cách thích hợp” - câu trả lời thông minh trong phần ứng xử đã mang lại cho người đẹp Mallory Hagan đến từ Brooklyn, New York chiếc vương miện Hoa hậu Mỹ 2013.

Mặc dù không được đánh giá cao từ đầu, nhưng trong phần ứng xử, trả lời về vấn đề trang bị vũ khí tại các trường học Mỹ nhằm tránh những vụ thảm sát như tại trường Sandy Hook, bang Connecticut vừa qua, Mallory Hagan đã gây được ấn tượng mạnh đối với ban giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần thứ 92 vừa diễn ra tại Las Vegas ngày 13-1. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Ali Rogers đến từ bang Nam Carolina và Á hậu 2 thuộc về người đẹp Alicia Clifton của bang Oklahoma.

Mallory Hagan hiện đang theo học Học viện Thời trang và công nghệ, chuyên ngành tiếp thị và quảng cáo với mong ước trở thành giám đốc tiếp thị toàn cầu của một công ty mỹ phẩm. Cô là thí sinh đại diện cho New York đầu tiên trong 3 thập kỷ qua giành vương miện Hoa hậu Mỹ kể từ khi người đẹp Vanessa Williams đăng quang năm 1984.