Ukraine cáo buộc trực thăng Nga vi phạm không phận

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine đã cáo buộc máy bay trực thăng Nga xâm phạm không phận nước này một vài lần vào sáng hôm 3/7.

Hiện tại, bộ trưởng quốc phòng Nga chưa có bình luận chính thức nào về cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận ở miền đông Ukraine, gần biên giới với Nga.

“Trong khi tiến hành những chuyến bay do thám và tuần tiễu ở gần biên giới Nga – Ukraine vào hôm 3/7, trực thăng chiến đấu của Nga đã xâm phạm vào không phận Ukraine ít nhất 2 lần”, trích lời cáo buộc của Ukraine.

“Vào 8h20’ sáng hôm 3/7, 3 trực thăng Nga đã bay sang lãnh thổi Ukraine gần thị trấn Belovodsk, vùng Lugansk và tiếp tục, lúc 9h20’ sáng, 3 máy bay trực thăng Nga lại bay vào không phận Ukraine ở trạm kiểm soát biên giới Dolzhansky".

Nỗi lo sợ những cuộc tấn công quân sự từ lực lượng thân Kiev ở miền đông nam Ukraine trở lại kể từ sau khi tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn ở các vùng Donetsk và Lugansk.

Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhiều toà nhà bị phá huỷ và hàng chục nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn sang Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt trấn áp những người đòi li khai diễn ra ở miền đông Ukraine.