Truyền hình Trung Quốc đăng sai bản đồ Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 14-5, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát một bản tin trong đó có đưa hình ảnh bản đồ của Ấn Độ.
Truyền hình Trung Quốc đăng sai bản đồ Ấn Độ  ảnh 1

 Bản đồ “sai” được phát trên sóng của CCTV

 Tuy nhiên, bản đồ này lại không thể hiện khu vực Jammu - Kashmir và Arunachal Pradesh thuộc chủ quyền của Ấn Độ. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối gay gắt trong cộng đồng người Ấn, kể cả người Trung Quốc.

Bản tin trên được phát sóng khi Thủ tướng Modi đang có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố Tây An về các vấn đề khủng bố, giao thương và cả vấn đề tranh chấp biên giới giữa 2 quốc gia đông dân nhất thế giới này. Việc công bố bản đồ “sai” như trên chỉ sau 2 ngày, sau khi bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) có đoạn nói rằng  cộng đồng người Ấn là “thấp kém” và ông Modi đã dùng “thủ đoạn” trong việc giải quyết tranh chấp biên giới.