Trực thăng khổng lồ Mi-26 mạnh mẽ vượt trội nhờ động cơ PD-8V thế hệ mới

ANTD.VN - Động cơ PD-8V thế hệ mới mạnh mẽ hơn sẽ giúp nâng tầm trực thăng siêu lớn Mi-26 của Nga.

Tổng giám đốc Liên hiệp chế tạo động cơ (UEC, thuộc thành phần Tập đoàn Nhà nước Rostec, Nga) ông Vadim Badeh cho biết, trực thăng lớn nhất thế giới Mi-26 sẽ nhận được động cơ PD-8V thế hệ mới mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhà phát triển chính của UEC - Kuznetsov đã thành lập một nhóm công tác để bắt đầu làm việc trên động cơ trực thăng hạng nặng PD-8V, được tạo ra dựa trên loại PD-8 hiện có.

Ông Vadim Badeh cũng chia sẻ rằng động cơ PD-8V mới cho Mi-26 sẽ mạnh hơn 15%, nguyên nhân là bởi thiết bị này nhận được hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến.

Hiện tại, lực đẩy tối đa do động cơ Lotarev D-136 của Mi-26 tạo ra là 137 kN, kết hợp giữa turbine khí và cánh quạt, hoạt động khá bền bỉ.

Về Mi-26, đây là loại trực thăng vận tải hạng nặng do Liên Xô phát triển từ những năm 1970, có trọng lượng cất cánh tối đa 56.000 kg và có thể chở tới 20 tấn hàng hóa bên trong hoặc bên ngoài.

Cánh quạt chính của Mi-26 có 8 lá và đường kính lên tới 32 mét, khiến nó trở thành máy bay trực thăng vận tải lớn nhất thế giới.

Mi-26 là phương tiện chuyên chở lý tưởng cho Quân đội Nga, vì nó có thể mang thiết bị hạng nặng và vật tư đến địa điểm xa xôi mà các phương tiện khác khó tiếp cận.

Mi-26 được trang bị hai động cơ turbine trục Lotarev D-136, cho tốc độ tối đa 295 km/h và tầm hoạt động 800 km. Điều khiển máy bay là phi hành đoàn 5 người, bao gồm 2 phi công, 1 kỹ sư, 1 hoa tiêu và 1 người quản lý tải trọng.

Chiếc trực thăng siêu lớn này được trang bị hệ thống định vị và điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm hệ thống lái tự động kỹ thuật số, radar thời tiết...

Thực tế cho thấy Mi-26 là loại trực thăng vận tải đáng tin cậy cho cả hoạt động quân sự cũng như dân sự.

Sức mang vác của trực thăng Mi-26 quả đáng kinh ngạc.

Nó có thể nhấc bổng các thiết bị quân sự hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng, pháo binh và nhiều loại phương tiện khác.

Mi-26 có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết phức tạp, bao gồm nhiệt độ cực lạnh và nóng, độ cao lớn và gió mạnh, nó cũng hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như Bắc Cực hoặc các vùng núi cao.

Tính năng độc đáo khác của Mi-26 là khả năng vận chuyển binh sĩ và thiết bị trong cùng một chuyến bay duy nhất, sức tải là 90 quân nhân hoặc 60 cáng cứu thương, cùng với trang thiết bị của họ.

Mi-26 được trang bị hệ thống định vị và điện tử hàng không tiên tiến, cho phép nó hoạt động trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, chẳng hạn như ban đêm hoặc sương mù.

Chiếc trực thăng này thường được sử dụng cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, cũng như hoạt động quân sự khác đòi hỏi tính năng bay chính xác.