Nhiều chuyên gia phân tích khi đưa ra đánh giá, bình luận về tương lai của khí tự nhiên hóa lỏng đã nhận xét rằng thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc và điều này mang lại tác động tiêu cực.
Khi xét đến chính sách môi trường của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), rất nhiều người hoài nghi cho rằng ngành kinh doanh khí đốt (không đề cập đến dầu mỏ hay than đá) đang trên đường thoái trào, thậm chí đi tới sự sụp đổ.
Trong tương lai gần, khả năng giá “nhiên liệu xanh” dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng sẽ tiếp tục suy giảm mạnh là điều gần như chắc chắn.
Phóng viên kỳ cựu của hãng tin Bloomberg - ông Steven Stapczynski trong một bài phân tích đã giải thích nguyên nhân của hiện tượng được xem là “không thể tránh khỏi” này.
Theo vị chuyên gia, báo giá LNG trên toàn thế giới sẽ tiếp tục giảm vì Trung Quốc - nơi mà các công ty khai thác trên toàn thế giới phụ thuộc vào, đã bắt đầu sản xuất nhiều than hơn.
Với bước đi trên, Trung Quốc đang cố gắng bù đắp nhu cầu năng lượng rất lớn của mình và tránh phục thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.
Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ khởi động một số lò phản ứng hạt nhân mới, hoặc được khôi phục trong vòng 6 tháng qua, điều này tất nhiên sẽ dẫn đến nhu cầu về LNG suy giảm mạnh.
Tin tức trên đối với Mỹ, Qatar và một số nhà cung cấp tại châu Phi ngày càng trở nên bi quan hơn, bởi thực tế là ngành công nghiệp châu Âu (một khách hàng rất lớn) không có dấu hiệu phục hồi và cho thấy nhu cầu nhiên liệu ở mức thấp.
Nói một cách đơn giản, không chỉ EU mà cả châu Á đang trở thành “nút thắt cổ chai” đối với ngành khai thác nhiên liệu của Mỹ - nơi có chi phí sản xuất khí đốt cao hơn so với các đối thủ khác trong một thị trường cụ thể.
Xuất khẩu đang tăng lên (khi sản lượng được đẩy mạnh), trong khi nhu cầu đang giảm do dự trữ tăng dĩ nhiên khiến giá đi xuống. Với việc tăng giá cước vận tải cho các tàu chở LNG, một doanh nghiệp từng có lãi đang trở nên thua lỗ.
Theo vị chuyên gia của tờ Bloomberg, ngay cả kế hoạch "cấm vận" LNG của Nga do Ủy ban châu Âu (EC) ban hành cũng sẽ không thay đổi tình hình theo chiều hướng tốt hơn cho các nhà cung cấp nước ngoài.
Những lý do là quá đa dạng: về mặt khủng hoảng, tồn tại nhiều yếu tố góp phần làm nảy sinh các hiện tượng tiêu cực, chống lại hai hoặc ba yếu tố có lợi cho trật tự chỉ vừa le lói hình thành.
Nhà phân tích cho rằng nhìn chung, điểm "không thể quay lại" của toàn ngành khai thác và sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng đang đến rất gần.
Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng để chế biến và xuất khẩu nguyên liệu thô trái ngược hoàn toàn với tình trạng trì trệ của lĩnh vực khai khoáng, vốn đang suy giảm chủ yếu ở Mỹ.
Xu hướng giảm giá trong tương lai đối với LNG sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với các doanh nghiệp trong ngành, nhưng đồng thời cũng có một mặt tích cực là đẩy nhanh sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.