Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Israel về chiến dịch trên bộ ở Rafah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng Mỹ không ủng hộ chiến dịch trên bộ ở Rafah, phía nam Dải Gaza.
Xe tăng, thiết giáp Israel tập trung ở biên giới phía nam Dải Gaza hôm 1-5

Xe tăng, thiết giáp Israel tập trung ở biên giới phía nam Dải Gaza hôm 1-5

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 6-5, ông Biden đã nói với ông Netanyahu rằng Mỹ không ủng hộ các chiến dịch trên bộ nào có thể gây nguy hiểm cho dân thường.

“Chúng tôi đang hỏi Israel về ý định của họ ở đây và mục đích lớn hơn của cuộc sơ tán này là gì”, ông Kirby nói.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Israel cảnh báo sắp diễn ra chiến dịch quân sự và hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực phía Đông thành phố Rafah.

Sau đó, Israel cho biết đang tiến hành tấn công hạn chế trong thành phố, nơi có khoảng 1,2 triệu người, bao gồm cả người sơ tán.

Hôm 6-5, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết nội các thời chiến của Israel đã nhất trí thông qua việc tiếp tục chiến dịch quân sự ở Rafah nhằm gây áp lực lên Hamas và thúc đẩy việc thả các con tin bị giữ ở Dải Gaza.

Trong khi dư luận đang tập trung chú ý vào khả năng Israel mở 1 cuộc tấn công trên bộ, ngày 6-5, Hamas ra tuyên bố cho biết lãnh đạo Ismail Haniyeh của nhóm đã đồng ý với lệnh ngừng bắn mà các nhà đàm phán Ai Cập và Qatar đề xuất. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra tuyên bố, nói rằng đề xuất này không đáp ứng “các yêu cầu cần thiết”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng đàm phán đã đạt đến giai đoạn quan trọng. “Chúng tôi muốn con tin được trả tự do, mong muốn các bên ngừng bắn trong 6 tuần và tăng cường viện trợ nhân đạo. Chúng tôi vẫn tin rằng đạt được thỏa thuận là kết quả tốt nhất”, ông nói.