Tòa án Mỹ yêu cầu Iran bồi thường cho nạn nhân vụ 11-9

ANTĐ - Một thẩm phán Mỹ ngày 4-10 đã ra phán quyết yêu cầu Iran, Al-Qaeda và một số bị can khác phải trả 6 tỷ USD tiền bồi thường cho các nạn nhân vụ khủng bố 11-9-2011, một phán quyết chủ yếu mang tính biểu tượng.

Trung tâm thương mại thế giới số 1 được xây dựng tại New York sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001

Mặc dù Iran phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào tới vụ khủng bố 11-9, tuy nhiên, tòa án New York vẫn đưa tên quốc gia này vào danh sách phải bồi thường cho các nạn nhân vụ 11-9, cùng với phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebannon, lực lượng Taliban ở Afghanistan và mạng lưới Al-Qaeda. Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei cũng có tên trong danh sách này.

Theo phán quyết, số tiền bồi thường hơn 6 tỷ USD được xác định theo đơn kiện của gia đình 47 nạn nhân trong tổng số gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11-9. Trùm khủng bố Bin Laden đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt năm 2011 cũng có tên trong danh sách này. Bin Laden và Al-Qaeda, bị cáo buộc gây ra các vụ cướp máy bay tấn công vào tòa tháp đôi ở New York và Lầu Năm góc ở Washington. Còn Iran bị tòa án Mỹ cáo buộc vì một số tên không tặc đã đi qua lãnh thổ Iran vào Mỹ gây ra các cuộc tấn công trên.