Tìm hiểu 'xe tăng quốc bảo' T-80U trong biên chế đảo Síp

ANTD.VN - Quân đội Cộng hòa Síp đang có trong biên chế 27 xe tăng chủ lực T-80U mua từ Nga, đây từng là dòng xe tăng quốc bảo và cấm xuất khẩu của Liên Xô.
Chiến xa chủ lực T-80U được coi là dòng xe tăng quốc bảo của Liên Xô trước khi tan rã. Đây cũng là loại vũ khí chỉ được trang bị cho các lực lượng tinh nhuệ có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng.
Sau khi tan rã, dòng xe tăng này chủ yếu được chia cho Nga và Ukraine.
Sau khi thừa hưởng lượng lớn xe tăng chủ lực T-80U, Nga đã gán 33 chiếc cho Hàn Quốc nhằm khấu trừ nợ.
Moscow cũng đã bán 27 xe tăng T-80U cho Cộng hòa Síp đầu thập niên 2000.
Được biết T-80U là phiên bản hiện đại hóa của dòng tăng T-80B, phiên bản này ra mắt năm 1985 và sau đó đi vào biên chế quân đội Liên Xô.
Phiên bản này được trang bị hỏa lực là pháo 125mm với hệ thống nạp đạn tự động và có thể phóng tên lửa chống tăng 9M119 Svier hiện đại.
Ngoài ra trên phiên bản này kíp chiến đấu còn được trang bị thiết bị quan sát ban đêm TO1-PO2T hỗ trợ phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 6.400m.
T-80U cũng được trang bị hệ thống giáp tốt hơn so với các phiên bản trước đó cụ thể hệ thống giáp phản ứng nổ ERA Kontakt-5.
Trang bị kính ngắm ảnh nhiệt giúp xe tăng T-80U tác chiến hiệu quả hơn trong điều kiện đêm tối vốn là hạn chế lớn đối với các dòng xe tăng chiến đấu của Liên Xô trước đây.
Bên cạnh pháo chính, T-80U còn được trang bị súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm dùng cho nhiệm vụ phòng không và công phá thiết giáp hạng nhẹ.
Một số chiếc T-80U còn được trang bị súng máy NSVT được tự động hóa hoàn toàn xạ thủ có thể bắn từ bên trong xe.
Một khẩu súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7,62 mm với cơ số đạn dự trữ 2.000 viên cũng được trang bị để càn quét bộ bịnh.
Các phiên bản ban đầu của T-80 đều sử dụng động cơ tuabin khí, tuy nhiên T-80U và T-80UD chuyển sang sử dụng lại động cơ diesel giúp tiết kiệm nhiên liệu dù chúng vẫn có công suất tối đa có thể lên tới 1.250 mã lực.
Xe có thể cơ động với vận tốc tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 440 km.

T-80U được lắp thiết bị chỉ thị mục tiêu laser đặt ở nóc xe.

Thiết bị này sẽ phóng ra một chùm laser đã được điều chỉnh để chiếu xạ và dẫn đường cho hỏa lực tiêu diệt mục tiêu.
Tháp pháo cũng như hai bên hông xe được tăng cường thêm các diềm cao su
Hai cụm ống lựu đạn khói 81 mm 902B Tucha được dùng để ngụy trang.

Bên cạnh động cơ chính, một máy phát điện AB-1-P28 1 kW cung cấp năng lượng cho hệ thống thông tin ngay cả khi xe không hoạt động.

Tương tự như các dòng xe tăng khác do Liên Xô phát triển, T-80U cũng có thể lội nước tại những nơi có độ sâu từ 5 mét trở xuống.
Cần khoảng 30 phút với khâu lắp đặt ống thở đặc biệt để giúp những chiếc T-80U có thể dễ dàng vượt sông.
Hiện nay, Cộng hòa Síp đang có kế hoạch thay thế những chiếc T-80U bằng phiên bản xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.