Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật chấm dứt do thám dữ liệu điện thoại

ANTĐ -Thượng viện Mỹ đã không thông qua dự luật cho phép chấm dứt chương trình do thám dữ liệu qua điện thoại của người dân Mỹ, được thực hiện bởi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Trong phiên bỏ phiếu diễn ra vào cuối ngày 22-5 vừa qua, Dự luật Tự do Mỹ đã không được chấp thuận bởi các thành viên thượng viện với kết quả 57 phiếu thuận và 42 phiếu chống. Để dự luật được thông qua, cần ít nhất 60 phiếu.

Những người đề xuất Dự luật Tự do, bao gồm ủng hộ các quyền riêng tư và dân sự, cho rằng dự luật này sẽ bảo vệ được quyền riêng tư trong khi vẫn giữ được sức mạnh an ninh quốc gia.

Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật chấm dứt do thám dữ liệu điện thoại ảnh 1Thượng viện Mỹ không thông qua Dự luật Tự do Mỹ có nội dung chấm dứt chương trình do thám dữ liệu qua điện thoại của Mỹ

Thượng viện Mỹ cũng không thể quyết định được việc tạm thời kéo dài Đạo luật Yêu nước. Các thượng nghị sĩ sẽ phải họp bàn vào ngày 31-5, một ngày trước khi đạo luật do thám hết hạn. Đạo luật này đã được thông qua sau vụ khủng bố 11-9-2001, và sẽ hết hạn vào ngày 1-6 này.

Nhà Trắng đã kêu gọi thượng viện chấp nhận Dự luật Tự do Mỹ, vốn cũng đã được thông qua bởi hạ viện, nhằm chấm dứt việc thu thập dữ liệu điện thoại. 

Toà án thượng thẩm Mỹ đã phán quyết chương trình do thám này là phi pháp.

Sự thật về chương trình do thám của NSA được tiết lộ bởi cựu nhân viên Edward Snowden, người hiện đang phải xin tị nạn tại Nga. NSA đã thu thập dữ liệu về các nhật kí cuộc gọi, thời gian, nhưng không có nộ dung của các cuộc đối thoại. Cơ quan này cũng bị tình nghi theo dõi cả nhiều công ty và lãnh đạo châu Âu, nổi bật trong số này là Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Những tiết lộ của Snowden vào tháng 6-2013 đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ của người dân Mỹ lẫn quốc tế.