Thổ Nhĩ Kì: Biển Đen đang trở thành hồ nước của riêng Nga

ANTĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cảnh báo rằng, NATO đang triển khai không đủ lực lượng trên biển Đen, do đó không thể chống lại được tầm ảnh hưởng quân sự của Nga tại đây.

“Tôi sẽ nói với Tổng Thư kí NATO, Jens Stoltenberg về việc khối đồng minh đang thiếu sự hiện diện trên biển Đen. Nơi này giờ đang dần trở thành cái hồ của riêng Nga. Nếu chúng ta không hành động, lịch sử sẽ không tha thứ cho chúng ta”, Tổng thống Erdogan nói trong cuộc họp với lãnh đạo các nước vùng Balkan vào hôm 11-5.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan

Ông Erdogan cũng nhận định rằng, Bosnia, Herzegovina và Macedonia nên gia nhập NATO nhằm giúp khối đồng minh mạnh hơn. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được diễn ra tại thủ đô Warsar, Ba Lan vào tháng 7 này. Đây được cho là một sự kiện nhằm củng cố chính sách cứng rắn của khối đồng minh với Nga.

Sự hiện diện quân sự tại biển Đen thường bị hạn chế đối với những quốc gia không có đường biên giới tại đây. Tuy nhiên, Mỹ vẫn thường triển khai tàu chiến đến đây theo kiểu xoay vòng.

Vào hồi năm ngoái, một vài máy bay chiến đấu Nga đã áp sát tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ trên biển Đen. Lầu Năm Góc cáo buộc đây là hành động gây hấn rõ ràng, tuy nhiên, Moscow đáp trả rằng họ làm điều này vì tàu Mỹ đang áp sát vào biên giới Nga.