Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Beasley cho hay Triều Tiên đã mở rộng độ tiếp cận tới mức chưa từng thấy khi WFP có thể tiến hành 1.800 chuyến thăm các khu vực tại Triều Tiên trong năm 2017
Tuy nhiên, ông Beasley nhấn mạnh WFP vẫn cần sự tiếp cận lớn hơn, thêm nhiều thông tin, dữ liệu với quan ngại rằng thực phẩm và tiền sẽ không được dùng đúng mục đích
Ông cũng lưu ý rằng nếu thiếu việc cho phép tiếp cận, các cơ hội nhận được các khoản tài trợ, hoặc thực phẩm cần thiết sẽ trở nên khó khăn hơn
Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) về dinh dưỡng và an ninh thực phẩm toàn cầu, khoảng 10,3 triệu người dân Triều Tiên đang bị suy dinh dưỡng, tương đương với 41% dân số này.
Năm 2017, Liên hợp quốc đã kêu gọi quyên góp 114 triệu USD để viện trợ cho Triều Tiên, song chỉ thu được 31 triệu USD. Số tiền này chỉ đủ hỗ trợ được số thực phẩm bằng 15% so với mục tiêu mà cơ quan này đề ra
Theo ông Beasley, các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng đã làm chậm lại quá trình viện trợ thực phẩm do các công ty đều lo ngại sẽ bị liệt vào danh sách đen