[ẢNH] Những chính trị gia "đặc biệt" trong làng giải trí thế giới

ANTD.VN - "Diễn viên hài" là cụm từ thu hút sự chú ý nhiều nhất khi nhắc đến ông Vladimir Zelensky - người sắp trở thành tân Tổng thống Ukraine. Trước ông Zelensky, nhiều chính trị gia khác cũng từng xuất thân từ các chương trình truyền hình, giải trí.
[ẢNH] Những chính trị gia
Tân tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc đầu cử. Trước khi bước chân vào chính trường, ông Zelensky được biết đến là một diễn viên hài nổi tiếng tại đất nước này. Ông đã góp mặt trong hàng loạt những bộ phim"Tình yêu trong thành phố lớn", "Người mai mối", "8 cuộc hẹn đầu tiên","Đầy tớ của nhân dân"...
[ẢNH] Những chính trị gia
Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump cũng từng là một ngôi sao chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, ông cũng đóng vai trò là nhà sản xuất chương trình truyền hình mang tên "Người tập sự" và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ
[ẢNH] Những chính trị gia
Siêu sao thể hình chuyên đóng các bộ phim hành động Arnold Schwarzenegger từng là thống đốc bang California từ năm 2003 đến 2011
[ẢNH] Những chính trị gia
Nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động tự do Cynthia Nixon, người đóng vai Miranda trong loạt phim truyền hình "Sex and the City", cũng đặt chân vào chính trường song đã không thành công trong cuộc đua của thống đốc Dân chủ New York năm 2018
[ẢNH] Những chính trị gia
Bắt đầu từ một nhà văn và xuất hiện trên Saturday Night Live, sau đó trở thành người dẫn chương trình trò chuyện chính trị, ông Al Franken đã bước chân vào chính trường khi trở thành thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở bang Minnesota, Mỹ vào năm 2009
[ẢNH] Những chính trị gia
Huyền thoại điện ảnh Mỹ Clint Eastwood từng được bầu làm thị trưởng Carmel, California, vào năm 1986, trước khi được bổ nhiệm vào Ủy ban Công viên và Giải trí bang California vào năm 2001 dưới thời Thống đốc Gray Davis và Arnold Schwarzenegger
[ẢNH] Những chính trị gia
Jimmy Morales đã trở thành Tổng thống của Guatemala sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2015. Trước khi tham gia sự nghiệp chính trị, ông đã là một diễn viên hài. Ông được biết đến khi thủ vai chính trong loạt phim Moralejas (Đạo đức) cùng với anh trai mình
[ẢNH] Những chính trị gia
Ngôi sao hip-hop người Mỹ gốc Haiti Wyclf Jean cũng từng đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2010 tại Haiti, song đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu cư trú
[ẢNH] Những chính trị gia
Ông Ronald Wilson Reagan là tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Trước đó, ông là Thống đốc thứ 33 của bang California, và từng là diễn viên truyền hình, truyền thanh và điện ảnh
[ẢNH] Những chính trị gia
Stacey Lauretta Dash là một nữ diễn viên người Mỹ và là người dẫn chương trình trò chuyện trước đây. Năm 2018, cô đã tham gia cuộc đua tranh cử vào Quốc hội ở quận 44 của California với tư cách một thành viên đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, sau đó Dash đã rút khỏi cuộc đua
[ẢNH] Những chính trị gia
Kalpen Suresh Modi, được biết đến với tên chuyên nghiệp là Kal Penn, là một diễn viên, diễn viên hài, nhà sản xuất và cựu công chức người Mỹ. Ông từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với tư cách là phó giám đốc trong Văn phòng Nhà Trắng từ năm 2009 đến năm 2011
[ẢNH] Những chính trị gia
Nữ diễn viên Shirley Temple Black cũng bước chân vào chính trường Mỹ. Bà đã không thành công trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1967, tuy nhiên, sau đó bà được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Ghana năm 1974 và Tiệp Khắc năm 1989
[ẢNH] Những chính trị gia
Linda Marie McMahon, cựu giám đốc đô vật chuyên nghiệp người Mỹ, hiện là một quan chức chính phủ với tư cách Quản trị viên của Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ trong Tổng thống Trump
[ẢNH] Những chính trị gia
Một phần của nhóm nhạc Sonny và Cher, Sonny Bono đã giữ chức thị trưởng của Palm Springs từ năm 1988 đến năm 1992. Ông được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 1994 và phục vụ tại đây đến khi qua đời vào năm 1998
[ẢNH] Những chính trị gia
Clay Aiken, ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cũng từng ứng cử vào Quốc hội Hoa Kỳ với tư cách là đảng viên đảng Dân chủ tại bang North Carolina năm 2014 song không thành công. Anh được biết đến sau khi tham gia và trở thành á quân cuộc thi American Idol năm 2003
[ẢNH] Những chính trị gia
Gerald Norman Springer là một người dẫn chương trình truyền hình người Mỹ gốc Anh, cựu luật sư, chính trị gia, người dẫn chương trình tin tức, diễn viên và nhạc sĩ. Ông lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng thành phố Cincinnati năm 1971 và từ chức năm 1974 do bê bối tình dục. Sau đó, ông đã giành lại được sự tín nhiệm và đảm nhiệm chức vị thị trưởng Cincinnati năm 1977
[ẢNH] Những chính trị gia
Nữ diễn viên người Anh từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, Glenda Jackson, đã bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1992 khi bà được bầu vào quốc hội Anh. Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1997, bà được bổ nhiệm làm bộ trưởng đảm nhiệm việc vận tải của London dưới thời thủ tướng Tony Blair
[ẢNH] Những chính trị gia
Nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim truyền hình Law&Order, Fred Thompson đã trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại bang Tennessee từ năm 1994 đến 2003, và cũng từng tham gia các cuộc bầu cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2008
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia
[ẢNH] Những chính trị gia