Gần như đồng thời, hai tin tức về hoạt động của Tập đoàn Rheinmetall của Đức đã xuất hiện, liên quan đến những dự án nhà máy chế tạo - bảo dưỡng thiết giáp.
Vào ngày 18/8/2023, nhà máy của Rheinmetall đã chính thức khai trương tại thành phố Zalaegerszeg của Hungary, trong vài năm tới sẽ sản xuất 209 xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 và vài chục loại phương tiện khác cho Lực lượng vũ trang Hungary.
Đồng thời vào ngày 20/8/2023, một tuyên bố từ Giám đốc điều hành Armin Papperger cho biết, Rheinmetall dự định bắt đầu sửa chữa xe tăng phương Tây cho Ukraine ngay trong tháng này và 12 nhân viên của nhà máy tương lai ở Ukraine đang được đào tạo.
Những tin tức trên ít nhất đưa ra một "công cụ" để so sánh: Việc nhà máy của Rheinmetall xuất hiện ở Hungary nhanh như thế nào thì nhiều khả năng tốc độ đối với cơ sở dự kiến đặt tại Ukraine cũng sẽ như vậy.
Việc xây dựng nhà máy của Rheinmetall tại thành phố Zalaegerszeg tại Hungary bắt đầu sau khi tập đoàn Đức ký kết hợp đồng với Budapest để sản xuất hơn 200 chiếc Lynx KF41 và phương tiện đảm bảo khác với tổng chi phí 2 tỷ euro, vào tháng 9/2020.
Kể từ tháng 9/2021, giới truyền thông đã biết về việc xây dựng cấu trúc tòa nhà chính của nhà máy nói trên. Đồng thời, chúng ta đang nói về việc xây dựng trên quy mô rất lớn.
Diện tích của nhà máy lên đến 33 ha, ngoài ra một trung tâm nghiên cứu hiện đại cũng đã được xây dựng. Doanh nghiệp này còn sử dụng hàng trăm công nhân trong vài năm tới và có kế hoạch tuyển dụng thêm 350 người nữa.
Tức là trong trường hợp này, Tập đoàn Rheinmetall chỉ mất chưa đầy 3 năm để tạo ra một tổ hợp công nghiệp quốc phòng đồ sộ, và ở đây chúng ta đang nói về một dự án quy mô thực sự lớn.
Vấn đề cần nói đến tiếp theo là kế hoạch sản xuất của Tập đoàn Rheinmetall ở Ukraine hiện tại có vẻ không quá lớn nếu so sánh với ví dụ trên về Hungary.
Người đứng đầu Tập đoàn - ông Armin Papperger cũng tuyên bố rằng 12 nhân viên hiện đang được đào tạo và 12 người khác đang làm việc dường như không tương xứng với yêu cầu sửa chữa các phương tiện bọc thép phương Tây của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Nhưng mặt khác, chính ông Papperger không đơn giản từ bỏ ý định trước đây của mình là thành lập cơ sở sản xuất của Rheinmetall ngay trên đất Ukraine trong 12 tuần, tức là vào khoảng mùa thu năm 2023.
Người đứng đầu doanh nghiệp này thậm chí còn nói thêm về ý định "thuê một hoặc hai dây chuyền" để sản xuất tại chỗ xe bọc thép theo tiêu chuẩn NATO, vì tại Ukraine có "nhiều nhà máy chế tạo xe tăng được trang bị tốt còn sót lại từ thời Liên Xô".
Cần nhớ rằng tiềm năng sản xuất được bảo tồn chỉ là một trong những điều kiện khởi đầu để các doanh nghiệp quốc phòng phương Tây có ý định xâm nhập vào Ukraine. Để nắm bắt đầy đủ cơ hội, bản thân chính quyền sở tại cũng cần có những nỗ lực riêng.
Nhưng trong lúc này, phần lớn các chuyên gia đều đánh giá cao sự nghiêm túc của Tập đoàn Rheinmetall trong việc thiết lập cơ sở sản xuất tại Ukraine.