Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã

ANTD.VN - Sự thành công của Nga khiến Mỹ đang khai thác chủ đề đối đầu với Liên Xô nhằm cố gắng xoay chuyển châu Âu chống lại Moskva.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ lại bắt đầu khai thác chủ đề cuộc đối đầu với Liên Xô nhằm cố gắng biện minh cho nguyện vọng chống lại Moskva của mình, đây là quan điểm được tờ báo Trung Quốc Sohu đưa ra.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Ví dụ vào đầu tháng 12-2021, trong cuộc điều trần tại Thượng viện, Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland đã npos rằng Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tái tạo Liên Xô như một di sản của ông. Các quan chức cấp cao khác của Mỹ ngày càng thường xuyên sử dụng cách nói này.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Tờ Sohu nhấn mạnh, điều này phản ánh thái độ thực sự của giới chính trị Mỹ đối với Nga, khi Moskva bị coi là "kẻ ngáng đường". Đây là lý do tại sao tuyên bố của bà Nuland nên được coi là tín hiệu cho châu Âu về loại mối đe dọa mà họ đang thực sự đối mặt.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Chiến thuật này đang mang lại kết quả, khi một nữ chính trị gia phương Tây khác - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer, nói rằng các thành viên NATO nên tham gia vào hoạt động răn đe hạt nhân đối với Nga, nếu không EU sẽ nằm dưới "sự phán xét" của Moskva.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Đáp lại điều này, Bộ Ngoại giao Nga đã lưu ý một cách thẳng thắn rằng với những tuyên bố như vậy, các chính trị gia Đức đang cố gắng quay trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh và tái tạo kẻ thù chung cho toàn bộ phương Tây.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Cuối cùng, người đứng đầu Lầu Năm Góc - ông Lloyd Austin, tuyên bố vào đầu tháng 12/2021 rằng, đất nước của ông sẽ cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào có thể cho Kiev để ngăn chặn "cuộc xâm lược của Nga".
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Tờ báo Trung Quốc nhắc lại rằng Liên Xô và Mỹ là đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ngay sau khi kết thúc cuộc chiến, họ đã chia tay và thậm chí trở thành đối thủ của nhau.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Khi sự đối kháng giữa hai siêu cường đạt đến giá trị cao nhất, nó gần như kích động sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Rõ ràng hiện nay các chính trị gia Mỹ cũng đang chuẩn bị cho kịch bản như vậy.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Theo các nhà phân tích của Sohu, ngày nay sự đối đầu giữa các quốc gia thậm chí còn trên nhiều mặt hơn 30 năm trước. Giờ đây Mỹ đang sử dụng các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm cả Ukraine, làm bàn đạp cho hoạt động tuyên truyền chống Nga của mình.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Trong số các mối đe dọa có thể xảy ra, giới chức Mỹ không chỉ kể tên nguy cơ từ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, mà còn lồng ghép vào đó cả yếu tố kinh tế.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Ví dụ, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 hoàn toàn vô hại đối với Mỹ và cần thiết đối cho châu Âu, nhưng nó bị tuyên bố gần như là mối đe dọa đối với an ninh thế giới nhằm buộc EU phải đình chỉ nó.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Tuy nhiên nếu những sự kiện này có thể được coi là sự can thiệp của Mỹ vào đối thoại giữa Nga và EU, thì việc NATO tăng cường hoạt động gần biên giới Nga cho thấy rõ ràng khối quân sự do Washington dẫn đầu đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu chính thức.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Mặc dù vậy, ngày nay những lập luận cũ về mối đe dọa từ Nga đã tỏ ra không còn hiệu quả và buộc Washington phải tìm ra hướng đi mới nhằm tập hợp các đồng minh xung quanh mình.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Chính sách đầy hiệu quả và thành công của Nga trong việc thiết lập quan hệ với các quốc gia khác theo đúng nghĩa đen đã khiến Mỹ hối tiếc về sự tan rã của Liên Xô, vốn dễ bị coi là kẻ thù chung hơn nhiều.
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã
Sự thành công của Nga khiến Mỹ hối tiếc việc Liên Xô tan rã