Quân tự vệ Lugansk sẽ sở hữu không quân trong thời gian tới

ANTĐ - Lãnh đạo của nước Cộng hoà nhân dân tự xưng Lugansk, ông Valeriy Bolotov cho biết quân tự vệ Lugansk sẽ sớm sở hữu không quân của riêng mình trong thời gian tới.

“Trong một đợt tấn công vào quân đội Ukraine, một chiếc Su-25 và một vài xe bọc thép, bao gồm T-62, đã bị tịch thu, điều này sẽ giúp chúng tôi trong tương lai gần”, ông Valeriy Bolotov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Người đứng đầu nước Cộng hoà nhân dân tự phong Donetsk, Valeriy Bolotov 

Theo ông Bolotov, quân li khai đang sửa chữa và hiện đại hoá các phương tiện bọc thép và phi cơ tịch thu được.

“Trên thực tế nó không hề bi hư hại gì. Các phi công của chúng tôi đang kiểm tra, đổ đầy lại nhiên liệu và trong thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ có máy bay quân sự với đầy đủ tính năng”, ông Bolotov cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng phe li khai đang sở hữu súng hạng nặng, súng phóng tên lửa Grad tịch thu được binh lính Ukraine và hệ thống phòng thủ tên lửa cùng súng diệt tăng.

“Chúng tôi đã bổ sung thêm đạn dược và không những sẵn sàng cho phòng thủ mà còn có thể phát động phản công”, ông Bolotov nói thêm.

Người đứng đầu cộng hoà nhân dân Lugansk cũng thông báo đã tuyển thêm được 5.000 binh sĩ mới cho lực lượng li khai, tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết con số thực tế vào khoảng 10.000 người trên cả miền đông.

Hôm 5/7, quân li khai đã bị đánh bật khỏi thành phố Slaviansk và Kramatorsk. Phó chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine, Mykhailo Koval, cho biết quân đội Ukraine đang bao vây hoàn toàn vùng Lugansk và Donetsk nhằm bắt lực lượng li khai phải hạ vũ khí.