Quan chức Trung Quốc cất giữ hơn 100 triệu NDT tại nhà

ANTĐ - Ngày 15-5, báo Tài Tân đưa tin, Ngụy Bằng Viễn – Phó trưởng Phòng Quản lý than đá thuộc Ủy ban Năng lượng quốc gia Trung Quốc đã bị bắt giữ, tại nhà riêng ông này, cảnh sát phát hiện có hơn 100 triệu NDT tiền mặt.

Trước đó, ông Hách Vệ Bình- Phó trưởng Phòng Điện hạt nhân cũng thuộc ủy ban trên đã bị điều tra. Hiện Reuters chưa liên lạc được với văn phòng thông tin của Ủy ban Năng lượng quốc gia Trung Quốc để tìm hiểu về thông tin trên.
Theo báo Tài Tân, có thể trong quá trình Phòng Quản lý than đá phụ trách các dự án cải tạo,  thẩm định và xét duyệt cơ sở xây dựng  mỏ than, ông Ngụy Bằng Viễn đã có hành vi tham nhũng. Thời điểm bị bắt giữ, cảnh sát phát hiện ở nhà riêng của ông này có hơn 100 triệu NDT tiền mặt, và 16 chiếc máy đếm tiền, trong đó 4 chiếc đã bị hỏng do quá tải. Theo báo trên, do đồng NDT có mệnh giá cao nhất là 100 NDT, nên nếu chất đống số tiền mà Ngụy Bằng Viễn cất giữ tại nhà, cột tiền có thể cao tới 100 mét.
Ông Ngụy Bằng Viễn

Báo Kinh tế thế kỷ 21 cho biết, ông Ngụy Bằng Viễn có thể đã dính líu tới vụ bê bối của Tập đoàn Thần Hoa. Theo đó, một số doanh nghiệp than phi pháp đã không tiếc tiền để hối lộ công ty vận chuyển thuộc Tập đoàn Thần Hoa và cơ quan kiểm tra thương mại để làm giả và mua than đá Thần Hoa có hàm lượng calo cao bằng giá của than đá Thần Hoa có hàm lượng calo thấp, từ đó thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận.

Cùng ngày, trang mạng của Ủy ban Điều tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc cũng cho biết, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty xăng dầu Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc  – Tôn Vệ Đông và nguyên Phó chủ tịch thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây đang bị điều tra do nghi ngờ gây ra sai phạm nghiêm trọng.