Phi đoàn F-16V đầu tiên của đảo Đài Loan được Mỹ nâng cấp chính thức ra mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Phi đoàn F-16V đầu tiên của đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức ra mắt vào ngày 18/11, mẫu tiêm kích hiện đại được Mỹ nâng cấp theo hợp đồng trị giá tới 3,96 tỷ USD.

Phi đoàn F-16V đầu tiên của đảo Đài Loan đã chính thức nhập biên chế vào ngày 18/11 tại căn cứ nằm ở thành phố Gia Nghĩa, phía nam hòn đảo. Trong buổi lễ, các tiêm kích F-16V trình diễn bay theo đội hình và nhào lộn trên căn cứ.

Lãnh đạo Đài Loan tại buổi lễ nhận định, dự án nâng cấp tiêm kích F-16V cho lực lượng phòng vệ "thể hiện cam kết vững chắc" trong quan hệ của hòn đảo với Mỹ.

F-16V là tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế lực lượng phòng vệ Đài Loan. Hòn đảo đã ký hợp đồng trị giá 3,96 tỷ USD với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ để nâng cấp 141 tiêm kích F-16A/B sang chuẩn F-16V, trong đó 64 chiếc đã hoàn thành.

Đảo Đài Loan cũng đặt mua thêm 66 tiêm kích F-16V của Mỹ trong thương vụ trị giá 8 tỷ USD, khiến phòng vệ hòn đảo trở thành lực lượng vận hành nhiều tiêm kích F-16 nhất châu Á.

Phi đoàn F-16V đầu tiên của đảo Đài Loan bay theo đội hình trong lễ biên chế ngày 18/11

Phi đoàn F-16V đầu tiên của đảo Đài Loan bay theo đội hình trong lễ biên chế ngày 18/11

Phi đoàn F-16V đầu tiên, với hệ thống điện tử hàng không, radar và vũ khí mới, được Đài Loan biên chế trong nỗ lực ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các loại máy bay hiện đại của không quân Trung Quốc, trong đó có tiêm kích tàng hình J-20.

F-16V được giới chuyên môn đánh giá là tiêm kích mạnh mẽ nhất trong gia đình F-16 khi được trang bị hệ thống điện tử tối tân, có thể liên kết dữ liệu với các máy bay thế hệ thứ 5, cùng kho vũ khí trang bị thuộc loại hiện đại bậc nhất thế giới.

Biến thể F-16V Viper được đánh giá là ngang ngửa với tiêm kích Su-35 phiên bản xuất khẩu ở một số khía cạnh, thậm chí năng lực không chiến ngoài tầm nhìn của F-16V còn được đánh giá cao hơn khi được trang bị radar chủ động có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 400km, trong khi Su-35 vẫn chỉ được trang bị radar bán chủ động và tầm quét ngắn hơn. F-16V vẫn có thể mang được các loại vũ khí như các phiên bản tiền nhiệm, ngoài ra nó còn có thể trang bị những vũ khí chính xác công nghệ cao giống như các máy bay thế hệ thứ 5.

Trung Quốc đã áp lệnh trừng phạt tập đoàn Lockheed Martin vì bán vũ khí cho đảo Đài Loan. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập với vũ khí tối tân quanh đảo Đài Loan, đồng thời điều nhiều máy bay áp sát hòn đảo. Trong khi đó, Mỹ là bên ủng hộ và nhà cung cấp vũ khí chính cho đảo Đài Loan, động thái nhiều lần bị Trung Quốc chỉ trích.